Hoạt động của các "công trường đẻ mướn" tại Ấn Độ

12/09/2012 06:56
Bảo Thành (Nguồn AP)
(GDVN) - Ở Ấn Độ hiện nay, mang thai hộ hay còn gọi là đẻ mướn là một "ngành kinh tế" đang phát triển mạnh. Hiện tại ở Ấn Độ có khoảng 1000 phòng khám chuyên cung cấp dịch vụ đẻ mướn cho khách du lịch nước ngoài tới Ấn Độ với tên gọi du lịch chữa bệnh. Năm ngoái có hơn 2000 đứa trẻ ngoại quốc ra đời tại Ấn Độ. Anh hiện đang là thị trường lớn nhất của dịch vụ để mướn, chiếm hơn 50% tổng số ca mang thai hộ tại Ấn Độ. Phóng viên hãng AP đã đột nhập vào phòng khám Anand Surrogaccy ở bang Gujarat để ghi lại những hình ảnh về "công trường đẻ mướn" này.
Những phụ nữ Ấn Độ chuyên mang thai hộ tại phòng khám Anand Surragoccy bang Gujarat
Những phụ nữ Ấn Độ chuyên mang thai hộ tại phòng khám Anand Surragoccy bang Gujarat
Văn phòng làm việc của bác sĩ Patel chuyên làm dịch vụ mang thai hộ treo bức tranh miêu tả hình ảnh của những "bà mẹ công nghiệp Ấn Độ, bà cho biết nghề này rủi ro cao nhưng bù lại thu nhập rất lớn
Văn phòng làm việc của bác sĩ Patel chuyên làm dịch vụ mang thai hộ treo bức tranh miêu tả hình ảnh của những "bà mẹ công nghiệp Ấn Độ, bà cho biết nghề này rủi ro cao nhưng bù lại thu nhập rất lớn
Bác sĩ Harsha Bhadharka đang kiểm tra tinh trùng và trứng của khách hàng sử dụng dịch vụ đẻ mướn
Bác sĩ Harsha Bhadharka đang kiểm tra tinh trùng và trứng của khách hàng sử dụng dịch vụ đẻ mướn
Những người phụ nữ này được tập trung vào một khu, chỉ ăn, nghỉ ngơi và chờ đẻ hộ
Những người phụ nữ này được tập trung vào một khu, chỉ ăn, nghỉ ngơi và chờ đẻ hộ
Một căn phòng của những người phụ nữ mang thai hộ
Một căn phòng của những người phụ nữ mang thai hộ
Rủi ro lớn, thu nhập cao
Rủi ro lớn, thu nhập cao
Chị Pamar, một phụ nữ làm nghề đẻ mướn cùng chồng và hai con
Chị Pamar, một phụ nữ làm nghề đẻ mướn cùng chồng và hai con
Khách hàng nhận con do bà mẹ Ấn Độ mang thai hộ
Khách hàng nhận con do bà mẹ Ấn Độ mang thai hộ
Bảo Thành (Nguồn AP)