Lãnh đạo các nước ASEAN tập trung thảo luận về Biển Đông

09/10/2013 15:58
Hồng Thủy
(GDVN) - Các nhà lãnh đạo ASEAN đang nhóm họp để thảo luận vấn đề an ninh ở Biển Đông. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã bắt đầu vào sáng thứ Tư tại Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei.
Lãnh đạo 10 nước ASEAN nhóm họp tại Brunei hôm nay 9/10.
Lãnh đạo 10 nước ASEAN nhóm họp tại Brunei hôm nay 9/10.
NHK ngày 9/10 đưa tin, các nhà lãnh đạo ASEAN đang nhóm họp để thảo luận vấn đề an ninh ở Biển Đông. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã bắt đầu vào sáng thứ Tư tại Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei.
10 nhà lãnh đạo ASEAN được cho là đã thảo luận về vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông nơi 4 thành viên ASEAN có yêu sách chủ quyền chồng lấn trong khi Trung Quốc đưa ra yêu sách vô lý đòi "chủ quyền" 85% diện tích Biển Đông. Tháng trước ASEAN và Trung Quốc cũng bắt đầu tham vấn về COC, bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông nhưng không đạt được tiến bộ nào đáng kể. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng sẽ tập trung bàn thảo các bước chuẩn bị cho sự ra mắt của Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Sau ngày thứ Tư, lãnh đạo ASEAN sẽ có cuộc làm việc riêng rẽ với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Họ dự kiến sẽ trao đổi về các vấn đề như an ninh hàng hải và hợp tác kinh tế khu vực.

Hồng Thủy