Lục quân Nga sẽ sớm thay thế RPG-7V

11/07/2012 11:17
Theo Đất Việt/Ảnh Internet
Nga đang phát triển súng phản lực chống tăng thế hệ mới thay thế huyền thoại RPG-7V.
Nga đang phát triển súng phản lực chống tăng thế hệ mới thay thế huyền thoại RPG-7V.

Ria Novosti dẫn lời tư lệnh Lục quân Nga Vladimir Chirkin cho biết, lực lượng này mong đợi sẽ sớm tiếp nhận súng phản lực chống tăng thế hệ mới.

Đó có thể là súng phản lực chống tăng/phun lửa mang tên Grok, được phát triển bởi công ty quốc phòng Bazalt.

Grok được đánh giá là có độ chính xác cao, tầm bắn xa  và trọng lượng nhỏ hơn so với súng phản lực chống tăng tiêu chuẩn RPG-7V.

Grok sẽ là giải pháp tiết kiệm trong tác chiến chống tăng tầm xa, bởi nó có giá thành thấp hơn nhiều so với tổ hợp tên lửa chống tăng.

Một số hình ảnh về súng phản lực chống tăng tiêu chuẩn RPG-7V đang được bên chế trong quân đội Nga:
Theo Đất Việt/Ảnh Internet