Miền núi phía Bắc có nơi 10 độ, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa

22/11/2011 07:37
Nam Phong
(GDVN) - Các tình Bắc Bộ tiếp tục duy trì ở trạng thái rét, có nơi nhiệt độ giảm xuống còn 10 độ C, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào, có nơi mưa rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ. cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Rạng sáng nayi (22/11), bộ phận không khí lạnh này đã và đang ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Trung Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Khu vực vịnh Bắc Bộ từ hôm nay, gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này.
Các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này.

Dự báo cho các khu vực trong cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi 13 – 15 C; nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ,có mưa, phía nam có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 C, nhiệt độ cao nhất từ  24 – 27 độ C.

Đà Nẵng – Binh Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 _ 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24  - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 độ C

Nam Phong