Mường Lát đã không còn bị cô lập

24/06/2014 17:53
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Đơn vị thi công đang xử lý tình trạng sạt lở, chia cắt tại nhiều tuyến đường do trận mưa lũ lớn đêm 22 rạng sáng 23/6 gây ra.

Thông tin từ UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) hôm 24/6 cho hay, trận mưa lũ lớn đêm 22 rạng sáng 23/6 đã khiến tuyến đường miền Tây Thanh Hóa (từ thị trấn Mường Lát đi cầu Chiềng Nưa thuộc xã Mường Lý) sạt lở nghiêm trọng.  

Riêng đoạn đường qua bản Cha Lan (xã Mường Lý) giáp với bản Suối Loóng (xã Tam Chung) bị đứt gãy (khu vực bị đứt gãy rộng khoảng 3 m, dài hơn 10 m) khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn kèm lũ quét, lũ ống cũng gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 15C, đoạn từ xã Trung Lý đến xã Nhi Sơn (Mường Lát). Tại đây, hàng trăm mét khối đất đá từ phía đồi, núi bị mưa lũ cuốn trôi gây ách tắc Quốc lộ 15C. Thực trạng trên khiến Mường Lát bị cô lập trong nhiều giờ.


Mưa lũ khiến nhiều điểm tại tuyến đường miền Tây Thanh Hóa sạt lở, chia cắt nghiêm trọng
Mưa lũ khiến nhiều điểm tại tuyến đường miền Tây Thanh Hóa sạt lở, chia cắt nghiêm trọng

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên về công tác khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, sau nhiều giờ huy động phương tiện máy móc xử lý sạt lở, 22h đêm qua, đoạn quốc lộ 15C đoạn qua xã Nhi Sơn, Trung Lý đã thông xe trở lại. Thị trấn Mường Lát và các xã biên giới phía bắc của tỉnh thoát khỏi tình trạng bị cô lập.

Cũng theo ông Cường, hiện tại, địa phương đang phối hợp với nhà thầu khẩn trương, tiếp tục xử lý các điểm sạt lở xung yếu và một số khu vực bị lún trên tuyến đường miền Tây Thanh Hóa để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

"Đối với các đoạn bị hư hại, chúng tôi sẽ cho làm cầu tạm để bắc qua các điểm đứt gãy để các phương tiện thô sơ và xe trọng tải nhỏ có thể lưu thông đi thị trấn Mường Lát. Mặt khác, sẽ tập trung hàn nối tuyến đường bị hư hại trong thời gian sớm nhất", ông Cường cho hay.

Trước đó, mưa lớn kéo dài hai ngày liên tiếp khiến hầu hết đường lên huyện biên giới Mường Lát bị hư hỏng nghiêm trọng. Lũ ống, lũ quét kéo sạt hàng trăm mét khối đất đá chặn ngang quốc lộ 15C, đẩy huyện biên giới này vào tình trạng cô lập cả ngày 23/6.

Mưa lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản của Đoàn kinh tế Quốc phòng 5 ở bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hơn 300 triệu đồng. Trong đó 10 nhà dân xã Mường Lý bị hư hại nhẹ, rất may không thiệt hại về người.


QUỐC TOẢN