Mỹ đã từ chối mua 15 máy bay trực thăng Mi-17 của Nga

14/11/2013 14:05
Lê Cường
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định ngừng mua 15 máy bay trực thăng Mi-17 từ Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport.

Theo thông tin được tờ Tiếng nói nước Nga phiên bản tiếng Anh đăng tải, 15 máy bay trực thăng vận tải đa năng Mi-17 mà Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối mua từ Nga nằm trong dự định cung cấp cho quân đội Afghanistan.

Báo này cũng đã trích dẫn tuyên bố của Thượng nghị sỹ John Kornin, xác nhận thông tin này.

Quyết định hủy mua trực thăng Nga của Lầu Năm Góc có tổng trị giá 345 triệu USD. Lý do quân đội Mỹ đưa ra là sau khi tham khảo ý kiến, Bộ Quốc phòng đã từ chối yêu cầu cấp kinh phí mua lô hàng này từ ngân sách quốc gia năm 2014, sau khi các nghị sỹ Mỹ nhiều lần lên tiếng phản đối sự hợp tác của Lầu Năm Góc với công ty Rosoboronexport của Nga.

Đây chắc chắn sẽ là thông tin không vui vẻ gì đối với nhà sản xuất trực thăng Mi của Nga bởi trước đó hợp đồng này gần như chắc chắn vẫn sẽ có hiệu lực với sự khẳng định của nhiều nhân vật có vai vế trong chính quyền Nga, Mỹ.

Lê Cường