Mỹ thử thành công tên lửa tàng hình không đối đất

01/08/2011 14:18
(GDVN) – Những thử nghiệm mới nhất được Lockheed Martin tiến hành tại Bãi thử nghiệm tên lửa White Sands tại bang New Mexico, Hoa Kỳ.

(GDVN) – Tập đoàn sản xuất sản phẩm công nghệ quốc phòng hàng đầu của Mỹ đã hoàn thành các thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận cho tên lửa tàng hình không đối đất (air-to-surface stand-off missile – JASSM) – loại vũ khí đã và sẽ được trang bị cho Không quân Mỹ.

Những thử nghiệm mới nhất được Lockheed Martin tiến hành tại Bãi thử nghiệm tên lửa White Sands tại bang New Mexico, Hoa Kỳ.

Tên lửa JASSM
Tên lửa JASSM

Trong quá trình bắn thử nghiệm, các tên lửa JASSM được phóng đi đã tiêu diệt được các mục tiêu giả định thành công.

Tên lửa JASSM phiên bản nâng cấp này có khả năng định vị chuẩn xác hành trình bắn đã được lập trình trước.

Kiểm nghiệm thành công này cũng trải đường cho việc hoàn thành các kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình tấn công JASSM cho Không quân Mỹ vào quý 3 năm 2011.

Tên lửa JASSM trên máy bay chiến đấu
Tên lửa JASSM trên máy bay chiến đấu

Tên lửa tấn công không đối đất JASSM được trang bị hệ thống trượt đẩy hai chế độ, đầu đạn công phá văng mảnh, có khả năng tàng hình trước ra đa và tên lửa đánh chặn của đối phương.

JASSM  có đầu dò hồng ngoại và thiết bị nhận tín hiệu GPS. Hiện nay tập đoàn Lockheed Martin đang thực hiện hợp đồng cung cấp 1.400 tên lửa JASSM cho Không quân Mỹ, trước đó khoảng 1.080 quả tên lửa loại này đã được bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ.

{iarelatednews articleid='9313,9122,8903,7881,8952,8940,8894,8833,8840,8837,8828,8744,8706,8607'}

Bình Nguyên