Nạn nhân siêu bão Haiyan ở Philippines bỏ chạy vì tin đồn sóng thần

01/12/2013 16:27
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khoảng 1000 người Philippines sống sót sau cơn bão Haiyan đã rời bỏ nhà cửa ở tỉnh Antique sau khi rộ lên tin đồn về một trận sóng thần chuẩn bị tấn công khu vực này.
Nạn nhân sóng sót sau siêu bão Haiyan tại thành phố Tacloban, Philippines.
Nạn nhân sóng sót sau siêu bão Haiyan tại thành phố Tacloban, Philippines.

Các quan chức địa phương đã tới các thôn làng trên núi để thuyết phục những người chạy trốn đêm hôm 30/11 rằng không có sóng thần và khu vực ven biển, nơi sinh sống của họ đều an toàn.
"Đây là những người đã bị tổn thương sau siêu bão Haiyan nên khi thông tin sai lệch đã bắt đầu lan rộng ngày hôm qua (30/11) họ ngay lập tức bỏ chạy," một quan chức địa phương nói với AFP.
Viện núi lửa và địa chấn học Philippines cho biết, không có trận động đất nào xảy ra tại hoặc xung quanh khu vực trên cuối tuần qua nên không thể có khả năng xuất hiện sóng thần. 
Hiện các nhà chức trách Philippines đang tìm kiếm đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. 
Leck Benitez, người phát ngôn cơ quan Giảm thiểu thiên tai tại tỉnh Antique, nói với AFP rằng hung thủ có thể đã loan tin đồn bằng tin nhắn văn bản điện thoại di động.
Nguyễn Hường