Nghệ An: Phát hiện xác phụ nữ treo cổ trong ki ốt

28/12/2011 17:10
Xuân Hòa
(GDVN) -Xác nạn nhân được phát hiện vào khoảng 8 giờ ngày 28/12 tại một ki ốt trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Cam (SN 1959, quê quán ở TP HCM).


Theo một người dân sống gần ki ốt này cho biết cách đây khoảng 3 năm bà Cam ra thành phố Vinh thuê ki ốt này để bán bánh mì. Tuy nhiên hai ngày nay ki ốt của bà Cam đóng cửa. Một số người dân hay qua lại với bà Cam nghĩ có chuyện chẳng lành, đã gọi cửa nhưng không thấy trả lời.

Người dân cạy cửa vào trong nhà thì phát hiện bà Cam đã chết trong tư thế treo cổ.
Kiốt nơi phát hiện xác bà Cam chết trong tư thế treo cổ
Kiốt nơi phát hiện xác bà Cam chết trong tư thế treo cổ

Một số người dân ở đây còn cho biết thêm hiện tại bà Cam đang nợ tiền của nhiều người và hàng ngày đều có người đến tìm bà để đòi nợ. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Cam.
Xuân Hòa