Ngoại trưởng Anh bất ngờ tuyên bố từ chức

15/07/2014 07:49
Nguyễn Hường
(GDVN) - Trong tuyên bố bất ngờ trên Twitter ngày 14.7, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết ông đã quyết định nghỉ hưu.

"Hôm nay, tôi sẽ từ chức Bộ trưởng ngoại giao sau bốn năm đảm nhiệm", ông Hague cho biết.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Anh này, từ tháng 5 năm 2015, ông cũng không còn hoạt động trong vai trò của một thành viên Quốc hội. 

Ngoại trưởng Anh William Hague.
Ngoại trưởng Anh William Hague.

"Sau 26 năm tham gia chính trường, tôi quyết định đã đến lúc cống hiến mình cho các vấn đề khác mà tôi đã luôn luôn muốn làm", ông giải thích thêm.

Reuters cho biết, người thay thế ông Hague sẽ được Thủ tướng David Cameroon công bố trong lễ ra mắt chương trình cải cách chính phủ ngày 15.7. Theo thông tin không chính thức, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond sẽ thay thế vị trí bỏ trống ở Bộ Ngoại giao của ông Hague. 

BBC cho biết, Thủ tướng Cameroon đã dành nhiều lời khen ngợi cho ông Hague sau khi quyết định từ chức của ông được công bố. Thủ tướng Anh cho biết, ông Hague không chỉ là một nhà ngoại giao hàng đầu mà còn là một "cố vấn khôn ngoan và một người bạn tuyệt vời." /.

Nguyễn Hường