Người dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau Tuần lễ Vàng

07/10/2012 19:45
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)
(GDVN) - Sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài 8 ngày (nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu), người dân Trung Quốc lại lũ lượt kéo nhau lên các thành phố lớn để tiếp tục học tập, công tác và mưu sinh. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, hệ thống xe lửa Trung Quốc sẽ phải vận chuyển gần 81 triệu người từ quê nhà lên thành phố sau kỳ nghỉ lễ dài. Để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông, chính phủ Trung Quốc đã phải tăng cường tối đa số tàu hỏa và máy bay phục vụ hành khách đi lại, đồng thời khuyên người dân nên đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân.
Một cô gái kéo hành lý ra khỏi nhà ga xe lửa Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Một cô gái kéo hành lý ra khỏi nhà ga xe lửa Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Rất đông hành khách tay xách nách mang lũ lượt kéo ra ga xe lửa Trịnh Châu
Rất đông hành khách tay xách nách mang lũ lượt kéo ra ga xe lửa Trịnh Châu
Chen chúc nhau qua cửa soát vé
Chen chúc nhau qua cửa soát vé
Hành khách tập trung đông nghịt chờ lên tàu ở ga xe lửa Tô Châu tỉnh Giang Tô
Hành khách tập trung đông nghịt chờ lên tàu ở ga xe lửa Tô Châu tỉnh Giang Tô
Kiên nhẫn đợi tàu ờ nhà chờ
Kiên nhẫn đợi tàu ờ nhà chờ
Trong 2 ngày cuối tuần, hệ thống xe lửa của Trung Quốc sẽ phải vận chuyển gần 81 triệu hành khách, tăng 7,6% so với năm ngoái
Trong 2 ngày cuối tuần, hệ thống xe lửa của Trung Quốc sẽ phải vận chuyển gần 81 triệu hành khách, tăng 7,6% so với năm ngoái
Một cô gái tranh thủ đứng nghe nhạc trong lúc chờ tàu
Một cô gái tranh thủ đứng nghe nhạc trong lúc chờ tàu
Ùn ùn kéo nhau lên tàu với hy vọng sớm trở về thành phố
Ùn ùn kéo nhau lên tàu với hy vọng sớm trở về thành phố
Bảo Thành (Nguồn: Xinhua)