Người Mỹ đau đầu vì vết lốp trên boong tàu sân bay Trung Quốc

04/10/2012 10:28
Theo báo Đất Việt
Những vệt lốp trên boong tàu Liêu Ninh ngay từ ngày bàn giao khiến các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ phải đau đầu.
Một câu hỏi thú vị được ông John Reed, biên tập viên Tạp chí Defense Tech và là quản trị blog Killer Apps đặt ra cho Bộ phận Chính sách đối ngoại của Mỹ là: “Thứ gì đã để lại vệt bánh xe trên boong Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Những hình ảnh được “rò rỉ” từ truyền thông Trung Quốc trong lễ bàn giao tàu cho thấy, trên mặt boong tàu này có khá nhiều dấu vết giống như dấu lốp cao su. Điều này không khỏi khiến người xem thắc mắc "đâu là xuất xứ những dấu vết này".

Hình ảnh vệt lốp cao su trên mặt boong tàu Liêu Ninh.
Hình ảnh vệt lốp cao su trên mặt boong tàu Liêu Ninh.

Theo các kênh thông tin chính thức, rõ ràng Trung Quốc chưa hề hoàn thành việc phát triển tiêm kích trên hạm J-15.

Tuy nhiên, hình ảnh máy bay J-15 trên boong tàu sân bay đã xuất hiện, bất chấp thực tế J-15 và phi công của nó vẫn còn phải mất rất nhiều công sức để có thể hạ cánh thành công trên tàu sân bay.

Theo ông Reed chỉ ra, dấu vết trên boong tàu phần nhiều có khả năng là do thủy thủ đã cố tình lái những chiếc xe kéo (dùng để vận chuyển vũ khí, thiết bị... lắp đặt trên tàu) phóng với tốc độ cao, sau đó phanh gấp liên tục để tạo lên những vết lốp này.

Theo báo Đất Việt