Nhật Bản có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong 90 ngày

01/07/2012 12:18
Theo Infonet
Nhật Bản chưa phát triển vũ khí hạt nhân bởi vì họ xem xét đến tình hình quốc gia, nhưng chỉ cần họ quyết tâm, thì chỉ trong 90 ngày là có thể chế tạo được vũ khí hạt nhân và đưa lên bệ phóng tên lửa.
Nhật Bản chưa phát triển vũ khí hạt nhân bởi vì họ xem xét đến tình hình quốc gia, nhưng chỉ cần họ quyết tâm, thì chỉ trong 90 ngày là có thể chế tạo được vũ khí hạt nhân và đưa lên bệ phóng tên lửa.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc gần đây trích dẫn lời các chuyên gia năng lượng nguyên tử Hàn Quốc rằng: Nhật Bản chưa phát triển vũ khí hạt nhân là vì xem xét đến tình hình quốc gia, nhưng chỉ cần họ quyết tâm, thì chỉ trong 90 ngày đã có thể chế tạo được vũ khí hạt nhân và đưa lên bệ phóng tên lửa”.

Nhật có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong 90 ngày (Ảnh: minh họa)
Nhật có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong 90 ngày (Ảnh: minh họa)

Hiện nay, Nhật chưa thuộc hàng những nước “sở hữu vũ khí hạt nhân”, nhưng các chuyên gia Hàn Quốc cho hay, Nhật sở hữu những thiết bị li tâm làm giàu uranium, chỉ cần “quyết tâm” là họ có thể chuyển chúng thành thiết bị quân dụng, thực hiện làm giàu uranium, chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Ngoài ra, Nhật cũng có khả năng hàng năm tái xử lý 800 tấn thanh nhiên liệu đã quan sử dụng, nên chỉ cần họ muốn là có thể chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Đồng thời, Nhật còn có thiết bị thí nghiệm nhiệt hạch tên là “GEKKO-XII”, nhờ có thiết bị này, Nhật không cần tiến hành thí nghiệm hạt nhân thực sự, mà chỉ cần thông qua máy vi tính là có thể tiến hành thí nghiệm nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hơn nữa, Nhật đã đủ mọi điều kiện từ nguyên liệu đến vận chuyển, thử nhiệm để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân cần thiết.

Các nhà phân tích Hàn Quốc lo ngại rằng, Nhật có thể lấy lý do Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân để đưa ra các chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển vũ khí hạt nhân tại nước mình.

Theo Infonet