Nhật Bản công bố Sách trắng quốc phòng năm 2011

02/08/2011 04:27
(GDVN) - Sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2011 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc tới chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên và hoạt động hải quân Trung Quốc

(GDVN) - Ngày 1/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cho công bố Sách trắng quốc phòng hàng năm trong đó có đề cập tới việc Triều Tiên đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung có thể đạt chạm tới Guam của Mỹ; Trung Quốc đang ngày càng tăng cường hoạt động của lực lượng hải quân và đồng thời tăng cường các biện pháp phòng thủ tại khu vực ven biển của nước này.

Theo nội dung bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên, tên là Musudan, được phát triển dựa trên công nghệ của Nga từ những năm 1990 và được thiết kế có thể khởi động từ các bệ phóng di động. Đây được coi là lần đầu tiên Nhật Bản chính thức gọi tên tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2011 cho biết, tên lửa  Musudan của Triều Tiên có phạm vi ước tính từ 2.500 tới 4.000 km. Trong khi đó, đảo Guam của Mỹ nằm cách Triều Tiên khoảng 3.200 km.

alt
 

Tầm xa của tên lửa Musudam kém hơn so với tên lửa tầm xa Taepodong-2 của Triều Tiên, tên lửa được cho là có khả năng vươn tới bờ biển phía tây Hoa Kỳ.

Nhưng Musudam vẫn có thể đưa 50.000 lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản và hàng ngàn người khác trên đảo Guam trong tầm ngắm của nó - Sách trắng quốc phòng Nhật Bản nhận định.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thừa nhận gặp phải nhiều khó khăn trong việc xác định ý định quân sự của Triều Tiên và việc sử dụng các căn cứ tên lửa di động và ngầm của Triều Tiên cũng khiến cho việc phát hiện chúng sớm trở nên khó khăn hơn.

Sách trắng Quốc phòng 2011 của Nhật Bản không đề cập tới việc khi nào tên lửa được đưa vào hoạt động.

Về Trung Quốc, Tokyo vẫn tiếp tục bày tỏ mối quan tâm tới các hoạt động quân sự mà Bắc Kinh triển khai trên vùng biển Thái Bình Dương và vùng biển xung quanh Nhật Bản và đồng thời bày tỏ mối quan tâm sâu sắc hơn sau những gì mà Bắc Kinh đã thể hiện như tăng tốc hiện đại hóa quân sự, động thái được Tokyo đánh giá là trái ngược với các thông điệp trấn an thế giới về hòa bình tại khu vực mà Trung Quốc đưa ra trước đó.

Nội dung bản báo cáo hàng năm còn cho biết, Tokyo đặc biệt lo ngại trước các hoạt động của hải quân Trung Quốc. "Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động trên biển, biến các hoạt động quân sự và diễn tập quân sự như là một hoạt động bình thường ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản, bao gồm cả vùng biển Đông Hoa, Thái Bình Dương, cũng như Biển Đông".

{iarelatednews articleid='9380,9215,9031,8105,7502,7445,7369,7001,6945,6921,6562,6509,6483,6456,5925,5517,5461,4775'}

Nguyễn Hường
(Theo AP)