Nhật Bản hạ thủy khu trục hạm tối tân lớp Akizuki

31/08/2012 07:23
Theo Bee
Ngày 22/8, tại nhà máy đóng tàu Mitsui Engineering & Shipbuilding ở Tamano, Nhật Bản đã hạ thủy tàu khu trục DD-118 Fuyuzuki lớp Akizuki (Dự án 19DD).
Tàu DD-18 Fuyuzuki được khởi đóng vào ngày 14/6/2011 và đã hoàn thành chỉ trong hơn 1 năm. Việc hạ thủy tàu khu trục tối tân này sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa cũng như tăng cường đáng kể sức mạnh cho Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp biển đảo giữa Tokyo với Seoul và Bắc Kinh đang "nóng" lên từng ngày.
Tàu DD-18 Fuyuzuki được khởi đóng vào ngày 14/6/2011 và đã hoàn thành chỉ trong hơn 1 năm. Việc hạ thủy tàu khu trục tối tân này sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa cũng như tăng cường đáng kể sức mạnh cho Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp biển đảo giữa Tokyo với Seoul và Bắc Kinh đang "nóng" lên từng ngày.
Theo kế hoạch, tàu khu trục DD-118 Fuyuzuki sẽ ra nhập hạm đội của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2014. Ngoài ra, tàu khu trục DD-117 cùng lớp cũng sẽ được hạ thủy vào tháng 9 tới (tàu DD-117 được khởi đóng vào ngày 18/5/2011 tại nhà máy đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries ở Nagasaki).
Theo kế hoạch, tàu khu trục DD-118 Fuyuzuki sẽ ra nhập hạm đội của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2014. Ngoài ra, tàu khu trục DD-117 cùng lớp cũng sẽ được hạ thủy vào tháng 9 tới (tàu DD-117 được khởi đóng vào ngày 18/5/2011 tại nhà máy đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries ở Nagasaki).
Trước đó, tàu khu trục lớp Akizuki đầu tiên, tàu DD-115 đã gia nhập vào Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào ngày 14/3/2012 (khởi đóng ngày 17/7/2009 tại xưởng đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries ở Nagasaki, hạ thủy ngày 13/10/2010). Con tàu Akizuki thứ hai, tàu DD-16 Terizuki đã được hạ thủy vào ngày 15/9/2011 và dự kiến sẽ gia nhập vào Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2013.
Trước đó, tàu khu trục lớp Akizuki đầu tiên, tàu DD-115 đã gia nhập vào Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào ngày 14/3/2012 (khởi đóng ngày 17/7/2009 tại xưởng đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries ở Nagasaki, hạ thủy ngày 13/10/2010). Con tàu Akizuki thứ hai, tàu DD-16 Terizuki đã được hạ thủy vào ngày 15/9/2011 và dự kiến sẽ gia nhập vào Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2013.
DD-118 Fuyuzuki bắt đầu xuống biển.
DD-118 Fuyuzuki bắt đầu xuống biển.
Tàu DD-118 Fuyuzuki nhìn từ phía sau
Tàu DD-118 Fuyuzuki nhìn từ phía sau
Tàu có đặc điểm tàng hình cao
Tàu có đặc điểm tàng hình cao
Cận cảnh tàu DD-118 Fuyuzuki nhìn từ mạn phải
Cận cảnh tàu DD-118 Fuyuzuki nhìn từ mạn phải
Sự kiện hạ thủy tàu DD-118 Fuyuzuki đầy ý nghĩa đối với Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng biển đảo hiện nay.
Sự kiện hạ thủy tàu DD-118 Fuyuzuki đầy ý nghĩa đối với Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng biển đảo hiện nay.
DD-118 Fuyuzuki sẽ ra nhập hạm đội của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2014
DD-118 Fuyuzuki sẽ ra nhập hạm đội của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2014
Theo Bee