Nóng buổi chiều: Núi trên quốc lộ 6 - Hòa Bình vẫn đang sạt lở

19/02/2012 14:48
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN)-Núi trên tuyến quốc lộ 6 vẫn đang sạt lở. CA Hà Nội đã tiếp nhận nghi phạm giết người cướp tiệm vàng từ CA tỉnh Thái Bình... là những tin nóng chiều 19/2.
Núi trên tuyến quốc lộ 6 vẫn đang sạt lở
Trên tờ Vnexpress đưa tin: Do quả núi vẫn tiếp tục sạt lở, lực lượng công binh phải giải quyết xong nguy cơ này trước khi tính đến chuyện thông quốc lộ 6 (Hà Nội đi Điện Biên). Ông Vũ Xuân Cường, Phó tổng cục trưởng Đường bộ cho biết, ngày thứ tư sau vụ sạt lở ở xã Đồng Bảng (Mai Châu, Hòa Bình), quả núi tiếp tục nứt và sạt lở. Lực lượng công binh được huy động để gỡ những mảng núi có nguy cơ sạt ở phía trên trong khi ở phía dưới phương tiện, xe máy xúc đất đá để tìm 2 thi thể bị vùi lấp.
Sau hơn 3 ngày xảy ra vụ lở núi, nhiều điểm vẫn tiếp tục sạt lở. Ảnh: Báo Hòa Bình.
Sau hơn 3 ngày xảy ra vụ lở núi, nhiều điểm vẫn tiếp tục sạt lở. Ảnh: Báo Hòa Bình.
"Do quả núi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nên trước hết phải giải quyết xong các điểm này sau đó mới tính đến chuyện thông đường", ông Cường nói. Theo Phó tổng cục trưởng, do khối lượng công việc rất lớn, trời mưa và sương mù dày đặc nên hiện tại chưa thể xác định được thời gian hoàn tất khắc phục hậu quả vụ lở núi. Trực tiếp tham gia chỉ đạo khắc phục sự cố, ông Cường khẳng định, ngay sau sạt lở, Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo phân luồng phương tiện theo các tuyến đường. Vì thế không có tình trạng xe cộ bị ùn tắc ở hai đầu. Hiện, lực lượng ứng trực tại hiện trường lên đến hàng trăm người. Phương tiện máy móc cũng được điều động đầy đủ. Quốc lộ 6 là tuyến đường giao thông huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, đi qua địa phận Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.


Công an tỉnh Thái Bình bàn giao nghi phạm giết người cướp tiệm vàng cho CA TP Hà Nội.
Trả lời trên tờ Vietnamnet, Phó giám đốc Công an Thái Bình, Nguyễn Đình Trung cho biết nghi can Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đến cơ quan công an đầu thú vào 22h đêm 18/2 và đã khai nhận toàn bộ động cơ, hành vi phạm tội của mình.
Nghi phạm Nguyễn Hữu Dưỡng cướp vàng, giết người đã bị bắt ở Thái Bình
Nghi phạm Nguyễn Hữu Dưỡng cướp vàng, giết người đã bị bắt ở Thái Bình
Đại tá Nguyễn Đình Trung cho biết Nguyễn Hữu Dưỡng khai nhận hiện đang là nhân viên công ty dầu Tràng An, có vợ làm kế toán một công ty cũng tại Hà Nội và chưa có con. Theo thông tin tại địa phương thì Nguyễn Hữu Dưỡng là người bình thường, quan hệ với làng xóm khá ôn hòa, lành tính, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi học xong, Nguyễn Hữu Dưỡng lấy vợ, rồi cả hai lên Hà Nội làm ăn.
Hiện cơ quan điều tra, Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an Thái Bình hoàn tất các thủ tục di lý nghi phạm này về Hà Nội. Một lãnh đạo công an Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Dưỡng về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tiễn biệt Whitney Houston trong âm nhạc và tình yêu


Tuổi trẻ Online đưa tin, gia đình Whitney Houston gọi tang lễ của cô diễn ra vào rạng sáng 19-2 (giờ Việt Nam) tại nhà thờ New Hope Baptist, Newark, Mỹ là nghi lễ đón cô “trở về nhà”. Còn với mục sư Joe Carter thì đây là “lễ vinh danh cuộc đời Whitney Houston bằng âm nhạc”.

Người hâm mộ ký tên lên bức chân dung Whitney Houston của họa sĩ Mark G - Ảnh: AP
Người hâm mộ ký tên lên bức chân dung Whitney Houston của họa sĩ Mark G - Ảnh: AP

Theo CNN, tang lễ diễn ra trong 3 giờ với bản chương trình dài sáu trang và hơn 1.500 khách mời trong đó có Oprah Winfrey, Mariah Carey, Kevin Costner… Quan tài của Whitney Houston được phủ bằng hoa hồng trắng và lyly tím. Mẹ và con gái của Whitney ngồi ở hàng ghế đầu, liên tục lấy khăn lau nước mắt.

Mục sư Joe Carter, người chủ trì buổi lễ, phát biểu: “Chúng ta có mặt ở đây hôm nay với trái tim vụn vỡ, nhưng với sức mạnh của Chúa chúng ta hãy tưởng nhớ cuộc đời của Whitney Houston. Whitney là một người đặc biệt, người đã đưa chúng ta xích lại gần nhau bằng âm nhạc”.

Và đúng như lời của mục sư, đám tang cũng chính là “lễ vinh danh cuộc đời Whitney Houston bằng âm nhạc”. 

R. Kelly, Alicia Keys đã tiễn đưa Whitney Houston bằng những lời ca da diết. Kim Burrell hát tặng nữ danh ca huyền thoại này ca khúc A Change Is Going To Come thay vì I believe In you and me như dự tính. Danh ca khiếm thị Stevie Wonder gây xúc động bằng một ca khúc viết riêng cho Whitney Houston.

Đáng tiếc là nữ danh ca Aretha Franklin, mẹ đỡ đầu của Whitney Houston, lại không thể đến được tang lễ để trình diễn ca khúc The greatest love of all như thông báo trước đó.

Kết thúc buổi lễ, giai điệu I will always love you bất hủ lại vang lên tiễn đưa Whitney Houston về nơi an nghỉ. Cô sẽ được an táng bên cạnh cha mình ở nghĩa trang Fairview ở Westfield, New Jersey.

Nhiều tàu cá gặp nạn, 40 ngư dân được cứu

Sài gòn giải phóng Online đưa tin, chiều tối 18-2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II – Danang MRCC cho biết, vào hồi 7 giờ 50 ngày 18-2, Danang MRCC nhận được điện thoại yêu cầu hỗ trợ cứu nạn 10 thuyền viên của tàu ĐNa-0732TS bị hỏng máy thả trôi trên biển cách Đà Nẵng 40 hải lý; vùng biển nơi tàu gặp nạn có gió giật trên cấp 7. Danang MRCC đã yêu cầu tàu SAR 274 đang làm nhiệm vụ trên biển tiến hành cứu nạn tàu ĐNa-0732TS. Đến 11 giờ 45 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu ĐNa-0732TS và đưa 10 thuyền viên lên tàu.

Chiều 18-2, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu QNg 95159TS do ông Hồ Đông Vấn (quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 26 lao động, bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí 15011'N - 110020'E đã được tàu SAR 412 tiếp cận và hỗ trợ lai dắt về Quy Nhơn (Bình Định).

2 tàu còn trôi dạt trên biển gồm tàu QNg 94814TS của ông Mai Nga (ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ), trên tàu có 12 lao động, hành nghề lưới kéo, bị hỏng máy vào lúc 8 giờ ngày 17-2 và tàu QNg 95712TS của ông Bùi Việt Anh (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) trên tàu có 9 lao động, hành nghề lặn, trong quá trình di chuyển trú, tránh áp thấp nhiệt đới bị mắc cạn.

Các lực lượng đã phối hợp cùng gia đình các chủ tàu thông qua các hệ thống thông tin liên lạc hiện có để giữ liên lạc thường xuyên với 2 tàu bị nạn. Đồng thời thông báo cho các tàu cá đang hoạt động tại các khu vực gần đến hỗ trợ.

Chiều 18-2, Thiếu tá Nguyễn Đình Long, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng An Hải (Phú Yên) cho biết khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, trong khi đang chạy vào cửa biển Bình Bá (huyện Tuy An, Phú Yên), tàu cá PY3710TS do ông Nguyễn Cu (trú thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) làm thuyền trưởng đi cùng 3 lao động, đã bị sóng đánh chìm.

Sau khi được chính quyền, ngư dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng tích cực triển khai cứu hộ, đến 7 giờ 30 phút, tàu cá trên và các ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn.
Đà Nẵng sẽ xây hàng loạt bãi đỗ xe ngầm
VnExpress đưa tin, UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 3 bãi đỗ xe ngầm nhằm giảm ách tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường…
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định chọn ba vị trí xây dựng thí điểm các bãi đỗ xe ngầm gồm: khu vực nhà hàng đường 2/9 với diện tích một ha; công viên 29/3 trên đường Điện Biên Phủ khoảng 1,3 ha và giao lộ Trần Cao Vân - Ông Ích Khiêm - Đố Đa (chợ Tam Giác cũ).
Công viên 29/3 trên đường Điện Biên Phủ sẽ được chọn làm nơi thí điểm xây dựng bãi đỗ xe ngầm đầu tiên tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.
Công viên 29/3 trên đường Điện Biên Phủ sẽ được chọn làm nơi thí điểm xây dựng bãi đỗ xe ngầm đầu tiên tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.
UBND thành phố giao các ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, thiết kế và bắt đầu khởi công từ đầu tháng 7. Trước mắt Đà Nẵng sẽ ưu tiên xây bãi đỗ xe tại công viên 29/3 với thiết kế 3 tầng hầm, bên trên vẫn là công viên như hiện nay. Kinh phí sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đây là một bước đột phá trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị của Đà Nẵng trước thực trạng thành phố có gần 3.600 ôtô, gần 600.000 xe máy và các phương tiện này cứ 5 năm lại tăng gâp đôi số lượng. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết ngoài ba địa điểm trên, đơn vị còn khảo sát các địa điểm khác có thể xây dựng bãi đậu xe ngầm, như: khu vực cạnh Trung tâm hành chính của thành phố, khu đất công viên đường 2/9, ga Đà Nẵng và khu vực trường TPHPT Phan Chu Trinh."Chạy án" triệu đô Nguồn tin từ báo Thanh niên cho biết, cơ quan CSĐT,  Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án "đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến vụ án Phương "Ninh Hột". Cuối năm 2009, sau khi gây ra vụ giết người chấn động dư luận tại ngã ba Lục Chắn, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh,  Phương "Ninh Hột" và em trai là Nguyễn Tiến Chung bị bắt tạm giam về tội "giết người". Đỗ Thị Phương, tức Phường (là vợ Chung) và Nguyễn Thị Hằng (em Chung) đã tìm gặp và nhờ Phạm Trọng Du (lúc đó là Giám đốc chi nhánh Nam Định thuộc Tổng công ty Tập đoàn Nam Cường - Hà Nội) lo “chạy” cho người thân được tại ngoại. Tháng 9.2009, Hằng đã 2 lần chuyển cho Du tổng cộng 600.000 USD nhưng Du không giúp được. Tiếp đó, thông qua mối quan hệ, Phường nhờ Phạm Anh Tuấn, ngụ tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương móc nối với Mạc Văn Nam, ngụ tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, là người được cho là có mối quan hệ rộng rãi với quan chức trong ngành tư pháp. Phường đưa cho Tuấn 3 lần với tổng số tiền là 350.000 USD để Tuấn lo chỗ Nam. Tuấn sau đó đã đưa cho Nam 99.500 USD và 350 triệu đồng. Ngoài ra, Nam còn gặp Phường yêu cầu đưa tiếp 150.000 USD. Cuối tháng 8.2010, Phương "Ninh Hột" và em trai bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình. Vào tháng 4.2011, Phường gặp Tuấn đòi trả lại tiền. Do không gặp được Nam nên Phường tổ chức cho một số đối tượng bắt giữ Tuấn ép trả lại khoản tiền đã đưa. Nhận được đơn trình báo của gia đình Tuấn, Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã tiến hành điều tra, giải cứu cho Tuấn và qua đó phát hiện ra đường dây “chạy án”.Tiếng Nga có thể là ngôn ngữ chính thức của EU

Cũng thông tin trên Vietnam+, ngày 17.2, Đại diện chính thức của Ủy ban châu Âu về vấn đề giáo dục, văn hóa, đa ngôn ngữ và thanh niên, ông Dennis Abbot tuyên bố tiếng Nga có thể trở thành ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu (EU) nếu được một trong những quốc gia thuộc Liên minh chấp thuận quy chế này.
Bình luận về cuộc trưng cầu dân ý vừa qua tại Latvia về việc sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ thứ hai tại nước này, ông Abbott nói: “Nếu tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức ở Latvia hay bất kỳ quốc gia nào trong EU thì quốc gia đó có thể gửi đơn lên EU đề nghị công nhận thứ tiếng đó là ngôn ngữ chính thức của EU.” Theo luật pháp EU, khi một ngôn ngữ được công nhận là ngôn ngữ chính thức thì toàn bộ tài liệu của EU sẽ được chuyển ngữ theo nó. Hiện có 23 nước EU sử dụng ngôn ngữ chính thức gồm tiếng Pháp, Anh và Đức. Khảo sát mới nhất cho thấy, khoảng 1/3 trong tổng số 2,3 triệu dân Latvia có gốc gác từ Nga. Ý tưởng đưa tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức ở EU có từ thời Chiến tranh lạnh, nhưng hiện vẫn chưa thành hiện thực.Truy tố trưởng văn phòng luật sư lừa đảo hơn 6,3 tỷ đồng  Thông tin trên báo Hà nội Mới, ngày 18-2, Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Nguyễn Việt Hà, sinh năm 1962, nguyên Trưởng Văn phòng luật sư Việt Mỹ, có trụ sở đóng tại ngõ 34 đường Nguyên Hồng (Đống Đa, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bằng thủ đoạn thành lập liên danh, ký hợp đồng dự thầu… Nguyễn Việt Hà cùng Nguyễn Huy Vui, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quang Tấn, lừa đảo các doanh nghiệp thi công dự án cung cấp cát và san lấp mặt bằng sân bay quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) để chiếm đoạt tiền. Đến nay, công an xác định Vui chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng (đã khắc phục được 600 triệu đồng), Hà chiếm 6,3 tỉ đồng dưới hình thức vay mượn cá nhân. Đến tháng 10-2010, biết mình bị lừa, ba doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Anh Đức, đại diện Công ty TNHH Mê Kông Á Châu, bà Nguyễn Kim Vân, đại diện Công ty TNHH Thương mại Quang Minh và ông Ngô Văn Hân, đại diện Công ty cổ phần Ngọc Hân, đã tìm đến Hà và Vui để đòi tiền nhưng không được. Tại cơ quan điều tra, Hà khai sử dụng 2,3 tỉ đồng cho các hoạt động của Văn phòng luật sư Việt Mỹ và trả nợ cá nhân, còn lại 5 tỉ đồng đã bị mất cắp tại phường Láng Hạ.
Xem thêm:
Hải Phong (tổng hợp)