Nóng chiều 20/4: TP.HCM nghiên cứu kinh nghiệm chống ngập của Bangkok

20/04/2012 15:05
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - TP.HCM nghiên cứu kinh nghiệm chống ngập của Bangkok. Việt Nam mất 2,5% GDP mỗi năm do biến đổi khí hậu. Lào Cai: Xảy ra mưa đá lớn tại huyện Bảo Thắng... là những thông tin đáng chú ý chiều 20/4.
TP.HCM nghiên cứu kinh nghiệm chống ngập của Bangkok
Thông tin trên Thanh Niên Online, UBND TP.HCM ngày 19/4 đã chỉ đạo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố hoàn chỉnh đề án chủ động phòng ngừa ngập lụt tại Thành phố có tham khảo kinh nghiệm của Bangkok (Thái Lan) để báo cáo Thường trực Thành ủy thông qua trong tháng 5/2012.

Đề án chủ động phòng ngừa ngập lụt tại TP.HCM sẽ có tham khảo kinh nghiệm của Bangkok. Ảnh: Diệp Đức Minh.
Đề án chủ động phòng ngừa ngập lụt tại TP.HCM sẽ có tham khảo kinh nghiệm của Bangkok. Ảnh: Diệp Đức Minh.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Ban quản lý Đường sắt đô thị báo cáo đánh giá tác động đối với hệ thống metro nếu có lũ lụt xảy ra, xây dựng các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Dự kiến, tháng 6/2012, Thành ủy và UBND Thành phố sẽ tổ chức đoàn công tác sang Bangkok để nghiên cứu thực tế và trao đổi kinh nghiệm phòng chống ngập lụt.

Việt Nam mất 2,5% GDP mỗi năm do biến đổi khí hậu

Dân Việt đưa tin, Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà đã khẳng định như trên tại Hội nghị quốc tế về “Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng lần thứ 6, năm 2012” (CBA6).

Hội nghị do Bộ NNPTNT phối hợp với Bộ TNMT, Học viện Môi trường và phát triển Anh quốc (IIED) tổ chức từ ngày 19 - 22/4 tại Hà Nội.

Theo đánh giá, Việt Nam là nước thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt với tần suất, cường độ, thiệt hại ngày càng tăng. Chỉ tính từ 2001 - 2010, cả nước có 10.000 người bị chết và mất tích, hàng triệu ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại mỗi năm ước tính khoảng 2,5% GDP (GDP năm 2011 của Việt Nam là 119 tỷ USD).
Lào Cai: Xảy ra mưa đá lớn tại huyện Bảo Thắng

Thông tin trên báo Lào Cai điện tử, khoảng 1 giờ sáng nay (20/4), một trận mưa đá lớn đã xảy ra trên địa bàn xã Phố Lu và một số xã lân cận.

Mặc dù thời gian chỉ diễn ra trong khoảng 7 phút, nhưng với lượng mưa đá lớn trút xuống ào ạt, hạt mưa to đã làm gẫy nhiều cành cây và ngói lợp của nhiều hộ gia đình.

Theo thông tin ban đầu, nhiều nhà dân lợp ngói trên địa bàn xã Phố Lu bị vỡ ngói, có gia đình vỡ tới trên 50% mái ngói.

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phố Lu bị hư hỏng nhà cửa do mưa đá gây ra.
Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phố Lu bị hư hỏng nhà cửa do mưa đá gây ra.

Ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Phố Lu cho biết, đây là trận mưa đá lớn xảy ra trên địa bàn, sau khi hết mưa tới 15 phút, ngoài sân vẫn còn nhiều viên nước đá chưa tan hết. Mưa đá còn làm dập nát nhiều diện tích lúa, cây ăn quả và rau mầu của nhân dân trong vùng.

Hiện nay, các cấp, các ngành và chính quyền huyện Bảo Thắng đang khắc phục thiệt hại do trận mưa đá gây ra.
Chết vì sử dụng điện thoại đang sạc pin

Lâm Đồng Online đưa tin, ngày 19/4, Công an huyện Đơn Dương cho biết nạn nhân Kiều Thế Bắc (20 tuổi, ngụ tại Nghĩa Lập II, thị trấn Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương) đã bị tử vong do điện giật khi sử dụng điện thoại di động đang sạc pin.
Vào khoảng 3 giờ 30’, đêm ngày 16/4, ông Kiều Thế Quang dậy sớm đi tưới rau, khi qua phòng ngủ của con trai, ông thấy Bắc bị điện giật, người tím tái, nằm bất động trong tư thế sử dụng điện thoại còn đang cắm dây vào ổ điện để sạc pin.
Dù người nhà đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng Bác sỹ cho biết nạn nhân bị điện giật chết trước đó. Nguyên nhân ban đầu xác định, do dây sạc pin hở mạch nên quấn vào cổ tay nạn nhân.

Cây sung gần 400 tuổi ở Phú Thọ là cây di sản Việt Nam
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, sáng 20/4, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và chính quyền xã Xuân Ánh, huyện Hạ Hòa, đã tổ chức Lễ công nhận cây sung gần 400 tuổi là cây di sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Phú Thọ.
Đây là cây sung cổ thụ của gia đình ông Nguyễn Văn Đối ở thôn Tâm Hòa, thuộc vùng đất Mẫu Âu Cơ lịch sử.
Trong gần 400 năm qua, cây sung cổ thụ này đã trở thành nhân chứng cho bao đổi thay, phát triển trên vùng đất thiêng của Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: vacne.org.vn.
Trong gần 400 năm qua, cây sung cổ thụ này đã trở thành nhân chứng cho bao đổi thay, phát triển trên vùng đất thiêng của Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: vacne.org.vn.

Cây sung có chu vi 5,6m, đường kính 1,65m, chiều cao 12m, thuộc cây đặc, cao trên 3m. Cây chia đôi thân với 2 thế là thân trực và thân huyền; bộ rễ sung mang dáng rồng có đủ đầu, đuôi, mắt, móng ở thế "Long quấn thủy”.
Ấn Độ thử tên lửa và mối quan ngại an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương

VOV Online đưa tin, ngày 19/4, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-V có khả năng mang đầu đạt hạt nhân. Đây được coi là một mốc quan trọng trong chương trình chế tạo tên lửa của Ấn Độ.

Tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra quan ngại về việc Ấn Độ tiến hành thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể gia tăng các cuộc chạy đua phát triển tên lửa, đe dọa đến an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V rời bệ phóng. Ảnh: Tân Hoa xã.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V rời bệ phóng. Ảnh: Tân Hoa xã.

Phản ứng sau vụ Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner xác nhận, Ấn Độ là quốc gia trung thành với cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân và luôn theo đuổi chính sách không phải là nước đầu tiên sử dụng hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ kêu gọi các nước có khả năng hạt nhân kiềm chế và tiếp tục ngăn chặn các hành động gây mất ổn định khu vực Nam Á.

Malaysia chi hơn 1,5 tỷ USD mua thiết bị quân sự
Vietnam+ đưa tin, Bộ Quốc phòng Malaysia ngày 20/4 cho biết Bộ vừa ký kết 5 hợp đồng và 15 bản ghi nhớ (MoU) với tổng trị giá 4,76 tỷ RM (hơn 1,5 tỷ USD) với các công ty trong và ngoài nước để mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Năm hợp đồng trị giá 357,2 triệu RM (116,5 triệu USD) đã được ký với bốn doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương gồm Công ty Ordnance, Destini Prima, Teguh Hiasan và Santun Jendela và Công ty Rosoboroexport của Nga, tại Triển lãm quốc phòng châu Á (DSA) 2012 diễn ra từ ngày 16-19/4 ở thủ đô Kuala Lumpur.
Các hợp đồng trên liên quan đến việc cung cấp đạn dược, lựu đạn, rốckét chống tăng 40mm, vũ khí chống tăng hạng nhẹ và súng phóng lựu cho quân đội Malaysia. 
Hải Phong (Tổng hợp)