Nóng sáng 13/4: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải thả ngay 21 ngư dân

13/04/2012 09:26
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải thả ngay 21 ngư dân, Chìm tàu Trường Hải Star: Đình chỉ hai hoa tiêu... là những thông tin nóng sáng 13/4.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải thả ngay 21 ngư dân

Thông tin trên Dân Việt, liên quan đến vấn đề 21 ngư dân Việt Nam đang bị phía Trung Quốc bắt giữ, ngày 12/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng các lập trường mà Việt Nam đã đưa ra trước đây, trong đó có việc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá, nhằm tránh làm tổn hại đến quan hệ hai nước trong tương lai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị.

Trước đó, 21 ngư dân và hai tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNg 6610TS và QNg 6607TS bị phía Trung Quốc bắt giữ khi đang hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Chìm tàu Trường Hải Star: Đình chỉ hai hoa tiêu

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, chiều 12/4, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có công văn gửi Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu và Công ty hoa tiêu khu vực I, yêu cầu tạm đình chỉ hai hoa tiêu dẫn tàu Trường Hải Star và tàu Krairatch Dignity trong va chạm khuya 9/4.

Trong khi đó, việc tìm kiếm các container còn lại vẫn đang được tích cực triển khai. Những container trục vớt được đã được chủ hàng chuyển về TP.HCM và Đồng Nai.

Kéo, vớt container của tàu Trường Hải Star về bãi Trước, TP Vũng Tàu. Ảnh: Đông Hà.
Kéo, vớt container của tàu Trường Hải Star về bãi Trước, TP Vũng Tàu. Ảnh: Đông Hà.

Để chống dầu tràn, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã yêu cầu Công ty TNHH ứng cứu sự cố tràn dầu Thanh Trung ra khu vực tàu Trường Hải Star bị chìm để thả thêm phao vây dầu tràn và tổ chức trực 24/24g.

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng yêu cầu các ngành chức năng lên phương án đối phó với dầu tràn nếu xảy ra. 

Về nguyên nhân gây tai nạn, theo ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, tuy chưa thể khẳng định bên nào đúng bên nào sai nhưng với thông tin ban đầu thì “nguyên nhân chính là do lỗi chủ quan”.

Sáu trụ đèn đường gãy đổ cùng lúc

Thanh Niên Online đưa tin, sáu trụ đèn chiếu sáng từ cầu Gò Bồi đến thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước (Bình Định) bỗng cùng gãy đổ 1/3 thân trụ rồi rơi xuống đường vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/4.

Rất may không có thương vong xảy ra. Ảnh: Lê Minh.
Rất may không có thương vong xảy ra. Ảnh: Lê Minh.

Thời điểm đó có một số nông dân đang phơi lúa, rất may không xảy ra thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng làm rõ, nhiều khả năng là do trụ đèn làm bằng sắt, qua sử dụng nhiều năm, sắt mục ruỗng dẫn đến gãy đổ hàng loạt.
Quý I-2012, đơn giản hóa được 2.862/4.751 thủ tục hành chính 

Thông tin trên Hà nội mới Online, đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp giao ban bộ, ngành quý I về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), do Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) tổ chức chiều 12/4, tại Hà Nội. 
Quý I, trong tổng số 4.751 TTHC phải đơn giản hóa, các bộ, ngành đã thực hiện đơn giản hóa 2.862 TTHC và đang trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản để đơn giản hóa 623 TTHC. Các bộ, ngành đã ban hành 26 quyết định và công bố 168 TTHC thuộc phạm vi quản lý. Văn phòng Chính phủ đã kiểm soát chất lượng và cập nhật 7.459 TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (công khai tại địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn). Để có cơ sở triển khai các hoạt động phục vụ công tác kiểm soát TTHC, hầu hết các bộ, ngành đã ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2012, song vẫn còn 4 đơn vị chưa ban hành là Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Bắt cóc sinh viên để đòi nợ hàng trăm triệu đồng
Trên trang Bee.net.vn đưa tin, ngày 13/4, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9-TP.HCM đang tạm giữ 3 đối tượng Nguyễn Thế Bảo (25 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Thế Hùng (27 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An), Huỳnh Trần Trung (21 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Trước đó ngày 9/4, Công an quận 9 tiếp nhận trình báo của gia đình Lê Văn Linh (21 tuổi, quê Quảng Trị) sinh viên trường Cao đẳng Hải Quan- quận 9 về việc sinh viên này “mất tích” từ ngày 6/4, sau đó gia đình nhận được điện thoại của 1 thanh niên xưng tên Bảo cho biết vì Linh thiếu nợ 130 triệu đồng nên đang bị chúng giam giữ. Nếu sau 3 ngày gia đình không trả nợ thì Linh sẽ bị chúng bán qua Campuchia.

Bảo (áo đen ngồi giữa) và 2 đàn em bị bắt quả tang bắt cóc sinh viên để đòi nợ.
Bảo (áo đen ngồi giữa) và 2 đàn em bị bắt quả tang bắt cóc sinh viên để đòi nợ.

Khoảng 11h ngày 12/4, khi anh trai của Linh đến quán cà phê “Tao” tại số 20 đường Quang Trung, quận Gò Vấp “chung tiền” cho Bảo để chuộc em thì các trinh sát hình sự Công an quận 9 ngồi bàn bên cạnh ập đến bắt quả tang Bảo và 2 đàn em Hùng, Trung đang nhận 80 triệu đồng tiền mặt từ anh trai Linh. Tang vật được thu giữ gồm số tiền trên cùng 1 giấy mượn nợ 130 triệu đồng do Linh viết.
Theo lời khai ban đầu của Linh, do thua cá độ bóng đá, Linh đã vay mượn Bảo (một đối tượng chuyên “giúp đỡ” sinh viên vay nóng ở khu vực quận 9) số tiền 80 triệu đồng. Vì không có tiền trả nên Linh đã bị Bảo bắt giữ giam lỏng tại một khách sạn ở quận Gò Vấp do 2 đàn em của Bảo canh giữ. 
Tại đây chúng ép Linh viết giấy nợ và đe dọa giết nếu gia đình không đem tiền trả. Quá sợ hãi, Linh đã cho Bảo số điện thoại anh trai mình để thương lượng.
Phát hiện lựu đạn tại Trung tâm Tài chính Thế giới New York

VOV dẫn lại tin, một gói bưu kiện khả nghi đã được phát hiện tại Trung tâm Tài chính Thế giới ở thành phố New York (Mỹ) vào sáng 12/4 (giờ địa phương), dẫn đến một chiến dịch sơ tán nhân viên khỏi tòa nhà này.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát New York Paul Browne cho biết, sau khi kiểm tra bằng tia X đối với gói bưu kiện tại tòa nhà, đã phát hiện có một quả lựu đạn bên trong. Đội phá bom mìn trực thuộc Sở Cảnh sát thành phố có mặt tại hiện trường đã vô hiệu hóa quả lựu đạn. Khoảng một giờ sau nhân viên đã quay trở lại tòa nhà làm việc.Trung tâm Tài chính Thế giới đã bị hư hại nghiêm trọng do những mảnh vỡ rơi xuống từ tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, trong các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11/9/2001. Tòa nhà Trung tâm Tài chính Thế giới đã phải đóng cửa để sửa chữa cho đến tận tháng 5/2002.

IAEA sẽ điều tra nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, theo Đài KBS, Bộ Kinh tế và Tri thức Hàn Quốc ngày 12/4 cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) dự kiến sẽ thực hiện cuộc điều tra đặc biệt đối với nhà máy điện hạt nhân Kori ở thành phố Busan, Hàn Quốc. 
Đây là nhà máy từng xảy ra sự cố mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài.

Nhà máy điện hạt nhân số 1 tại khu vực Kori, huyện Gijang thành phố Busan, đã bị mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài trong 12 phút vào tối 9/2 vừa qua và sau một tháng, nhà máy này mới thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Ảnh: Reuters.
Nhà máy điện hạt nhân số 1 tại khu vực Kori, huyện Gijang thành phố Busan, đã bị mất nguồn cung cấp điện từ bên ngoài trong 12 phút vào tối 9/2 vừa qua và sau một tháng, nhà máy này mới thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, IAEA sẽ thực hiện cuộc kiểm tra đặc biệt đối với nhà máy điện hạt nhân Kori từ ngày 3-12/6 tới và đưa ra các giải pháp trong trường hợp khẩn cấp.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sau khi sự cố mất điện xảy ra, người dân thành phố Busan đã lên tiếng yêu cầu một cơ quan quốc tế thực hiện kiểm tra an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân Kori.
Hải Phong (Tổng hợp)