Nóng sáng 30/4: Nguyên chánh thanh tra đô thị thành phố Vinh bị bắt

30/04/2012 08:47
C. Tuân (Tổng hợp)
(GDVN) - Nguyên chánh thanh tra đô thị TP Vinh bị bắt, xóa sổ nhiều tỷ phú cá tra, lính Campuchia và Thái Lan đấu súng... là những tin đáng chú ý sáng 30/4.
Xoá sổ nhiều tỷ phú cá tra
Theo nguồn tin từ VEF, nhiều tỉ phú chân đất thành phố Long Xuyên, An Giang - một thời huy hoàng nhờ con cá tra, giờ bỗng trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Những năm 2006-2007, ở An Giang lưu truyền câu nói cửa miệng "ở đâu có nước là ở đó đào được vàng". Không chỉ bà con nông dân, mà các công ty xây dựng, công ty lương thực cũng nhảy vào nuôi cá tra, chưa kể những đại gia từ TP.HCM lặn lội xuống đây săn tìm cơ hội làm giàu. Sau bao năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giờ bỗng dưng nhiều người thành tỷ phú chỉ sai một vụ cá.
Cá tra quá lứa sẽ rất khó bán, lại tốn tiền thức ăn hàng ngày (ảnh minh họa - Agroviet)
Cá tra quá lứa sẽ rất khó bán, lại tốn tiền thức ăn hàng ngày (ảnh minh họa - Agroviet)
Sau 12 năm con cá tra bén duyên với người ĐBSCL, đến nay, chỉ còn lại những đại gia mới đủ lực mới trụ lại được với con cá này. Thế hệ doanh nhân tỷ phú chân đất giờ đang trong cảnh chết dở sống dở.
Một héc-ta cá tra quá lứa, mỗi ngày tiêu tốn của gia chủ khoảng 120 triệu tiền thức ăn.
Với loại cá tra quá lứa này, nhiều nhà máy chế biến từ chối không mua. 
Thời điểm nợ tiền mua cá vào khoảng tháng 9/2011. Như vậy, với lại suất trung bình 14%/năm, thì 6 tháng qua, số tiền mất đi (phần tiền lãi) sơ sơ cũng lên đến 21 tỷ đồng. Hiện số tiền nợ 300 tỉ đồng này thuộc diện nợ khó đòi nếu không nói là sẽ mất trắng. 

Xuất hiện thú rừng ăn vỏ cây cao su ở Thừa Thiên - Huế
Trên báo SGGP thông tin, tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có đến 13,5ha diện tích cây cao su trồng 2-3 năm tuổi bị thú rừng phá hoại ở xã A Roàng trong những ngày qua.

Cao su luôn có nguy cơ bị thú dữ phá hoại (Ảnh minh họa)
Cao su luôn có nguy cơ bị thú dữ phá hoại (Ảnh minh họa)

Ông Hồ Xuân Trăng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, đã chỉ đạo người trồng cao su dùng các giải pháp tạm thời để hạn chế thú rừng phá hoại như: dùng vôi bột hòa tan để bôi vào thân cây tính từ mặt đất lên thân cây khoảng 1,5m, làm hình nhân nộm, tạo tiếng động như đánh trống, phèn la… để thú rừng sợ bỏ đi nơi khác.
UBND huyện trích kinh phí từ ngân sách hỗ trợ giống cho bà con bị thiệt hại, trồng dặm. Đồng thời, kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gia hạn hoặc xóa nợ cho bà con trồng cao su bị thú rừng phá hoại… Đây là hiện tượng hiếm thấy vì cây cao su có vị rất đắng.
Nguyên chánh thanh tra đô thị thành phố Vinh bị bắt
Liên quan đến vụ nhận tiền hối lộ, bao che cho một hộ dân xây dựng trái phép, tin mới nhất trên báo VTC, nguyên chánh thanh tra đô thị thành phố Vinh bị bắt.
Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1962 - trú tại khối 13, phường Lê Lợi, thành phố Vinh) về hành vi nhận hối lộ.
Theo thông tin ban đầu, tháng 10/2011, Đội thanh tra đô thị thành phố Vinh do Đặng Hà Lâm làm đội trưởng đã nhận 20 triệu đồng của ông Nguyễn Quang Tục (trú xóm Yên Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh) để bỏ qua hành vi vi phạm chỉ giới xây dựng. Đặng Hà Lâm bị bắt ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam
Đối tượng Nguyễn Văn Nam 


Trong quá trình khai báo, Lâm khai Nguyễn Văn Nam lúc bấy giờ đang làm Chánh thanh tra đô thị thành phố Vinh liên quan đến một vụ nhận hối lộ, nhằm "bảo kê" cho gia đình này xây dựng nhà và kiốt trái phép trên đất nông nghiệp.
Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã bắt và khám xét nhà ở của Nam. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Canada, Trung Quốc, Việt Nam thi bắn pháo hoa tại Đà Nẵng
Với màn tạo hình ấn tượng, hòa trộn sắc màu tuyệt đẹp, đội pháo hoa Việt Nam khiến cả trăm ngàn khán giả hai bên bờ sông Hàn liên tục reo hò, phấn khích. Đêm hội pháo hoa quốc tế đầu tiên đội Việt Nam đã ghi điểm.

Việt Nam ấn tượng với màn bắn pháo hoa đẹp mắt
Việt Nam ấn tượng với màn bắn pháo hoa đẹp mắt

Lễ hội pháo hoa quốc tế 2012 với chủ đề Sắc màu Đà Nẵng đã chính thức khai mạc vào lúc 20h tối ngày 29/4 tại khu vực bờ đông sông Hàn. Mặc dù không có thống kê chính xác nhưng có thể có đến hơn 100.000 người đã kéo đến kín hai bờ Đông - Tây để chứng kiến những màn biểu diễn đặc sắc của 3 đội Canada, Trung Quốc và chủ nhà Việt Nam.
Cộng đồng mạng phát sốt vì cô gái giống hệt búp bê
Những ngày gần đây cộng đồng mạng internet bằng tiếng Nga đang xôn xao về hình ảnh một cô gái mang vẻ đẹp hoàn hảo của một búp bê Barbie với đôi mắt to, mái tóc dài óng mượt và một thân hình “không thể chêvào đâu được”.
“Cô gái búp bê” nổi tiếng là Valeria Lukyanova, 21 tuổi, người Ukraine. Nhìn vào thân hình hoàn mỹ với vòng một nảy nở và vòng 2 cực thon gọn, nhiều cư dân mạng hoài nghi không biết cô gái này không phải là người thật.
Valeria Lukyanova đang gây sốt trong cộng đồng mạng vì gương mặt và thân hình giống hệt một cô búp bê Barbie.
Valeria Lukyanova đang gây sốt trong cộng đồng mạng vì gương mặt và thân hình giống hệt một cô búp bê Barbie.

Phản ứng của dư luận về "cô gái búp bê" cũng theo nhiều chiều hướng khác nhau. Đối với những người cùng sở thích, họ ủng hộ Valeria Lukyanova bằng cách thường xuyên theo dõi những hình ảnh hoặc video mới của cô trên blog cá nhân kèm theo những lời khen ngợi, trầm trồ.
Hiện tại, Valeria Lukyanova đã có một lượng người hâm mộ nhất định trên các trang mạng xã hội bằng tiếng Nga, thế nhưng Valeria nói, cô mong muốn con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong cộng đồng mạng ở Pháp và nhiều nước châu Âu khác.
Ấn Độ tăng cường khí tài quân sự
Người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu quốc phòng và phát triển của Ấn Độ Vijay Kumar Saraswat tuyên bố nước này đã sẵn sàng đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa 2 vành đai xung quanh thủ đô New Delhi.
Ấn Độ đã sẵn sàng đưa hoạt động tên lửa vào hệ thống phòng thủ (Ảnh minh họa)
Ấn Độ đã sẵn sàng đưa hoạt động tên lửa vào hệ thống phòng thủ (Ảnh minh họa)

Báo The Indian Express dẫn lời ông Saraswat cho hay hệ thống này đã phá hủy các tên lửa tấn công trong 4 cuộc thử nghiệm trước đó và có hiệu quả tương đương lá chắn tên lửa Patriot 3 của Mỹ. Bên cạnh đó, Ấn Độ vừa chính thức biên chế cho hải quân tàu khu trục mới mang tên INS Teg, theo RIA-Novosti. 

Lính Campuchia và Thái Lan đấu súng tại biên giới
Trưa 29/4, đã xảy ra một vụ đấu súng kéo dài khoảng 10 phút giữa binh lính Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới thuộc huyện Chhan Ksand tỉnh Preah Vihear (Campuchia) và tỉnh Ubon (Thái Lan), cách ngôi đền cổ Preah Vihear khoảng 30 km về phía Đông Nam. 
Vụ việc đã làm một binh sỹ Campuchia bị thương.
Vụ việc đã làm một binh sỹ Campuchia bị thương.

Đài RFA tiếng Khmer đêm 29/4 dẫn nguồn tin từ biên giới cho biết vụ đấu súng xảy ra khi một nhóm 7 binh sỹ Campuchia đang tiến hành tuần tra tại khu vực biên giới, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn lâm tặc xâm nhập trái phép vào đất Thái Lan. 
Hiện vẫn chưa rõ số lượng cũng như thiệt hại của binh sỹ Thái Lan tham gia vào vụ đụng độ này. 
Quan chức Bộ Quốc phòng Campuchia từ chối bình luận về thông tin trên, với lý do chưa nhận được báo cáo từ biên giới.
Vụ nổ súng này diễn ra chỉ hai ngày sau cuộc họp của Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng và người đồng cấp Thái Lan Yonguth Wichaidi, tại thủ đô Phnom Penh, về việc thống nhất kế hoạch thúc đẩy hợp tác các tỉnh biên giới giữa hai nước.

C. Tuân (Tổng hợp)