Nữ phi hành gia đầu tiên của Mỹ qua đời

24/07/2012 08:47
Nguyễn Hường (nguồn MSNBC)
(GDVN) - Nữ phi hành gia đầu tiên của Mỹ, bà Sally Ride, đã qua đời hôm 23/7 ở tuổi 61 sau 17 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Nữ phi hành gia đầu tiên của Mỹ, bà Sally Ride, đã qua đời hôm 23/7 ở tuổi 61 sau 17 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy.
Bà Sally Ride năm 1983.
Bà Sally Ride năm 1983.

Trong bài phát biểu bày tỏ tiếc nuối trước sự ra đi của bà Ride, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ca ngợi bà là một "anh hùng dân tộc", là "tấm gương" và "cảm hứng cho những cô gái trẻ".
Bà Ride đã làm nên lịch sử vào năm 1983 khi bà trở thành thành viên chính thức của phi hành đoàn tàu con thoi Challenger, phá vỡ rào cản giới tính trong các chuyến bay vào vũ trụ. 
Phi hành gia Liên Xô Valentina Tereshkova là người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1963, nhưng phải mất 20 năm sau NASA mới làm được điều tương tự.
Ride sinh ra tại California ngày 26/5/1951. Bà đã tốt nghiệp Đại học Stanford chuyên ngành vật lý và tham gia NASA năm 1977 từ một tờ quảng cáo dán trong trường.
Trong suốt sự nghiệp của mình tại NASA, bà Ride đã hai lần bay vào vũ trụ trong năm 1983 và 1986 và có tổng cộng 350 giờ sống trong không gian. Bà rời khỏi NASA vào năm 1987.
Nguyễn Hường (nguồn MSNBC)