Tu-22M2 (định danh NATO: Backfire) – máy bay ném bom siêu âm tầm xa. |
Oanh tạc cơ M-4 (định danh NATO: Bison) - máy bay ném bom phản lực đầu tiên của thế giới. So với Tu-95, M-4 nhanh hơn, nhưng phạm vi hoạt động lại kém hơn. |
Tu-16 (định danh NATO: Badger) – máy bay phản lực hai động cơ đa năng của Liên Xô. |
Tu-16 đã phục vụ trong không quân Liên Xô cũng như các nước SNG trong thời gian hơn 50 năm. Đây cũng là loại máy bay có mặt trong biên chế Không quân Ai Cập, Iraq, Indonesia và Trung Quốc. Đã có hơn một nghìn chiếc Tu-16 được chế tạo. |
Tu-95 (định danh NATO: Bear) – máy bay ném bom chiến lược của Liên Xô. Oanh tạc cơ này đã đi vào hoạt động từ năm 1956 và trở thành một trong những máy bay ném bom có thời gian phục vụ lâu nhất thế giới. |
Tu-22M3 |
Oanh tạc cơ Tu-95MS |
Vận tải cơ VM-T Atlant. VM-T Atlant là một sản phẩm của phòng thiết kế Myasishchev. Đây là một biến thể sửa đổi của ném bom chiến lược 3M, dùng để vận chuyển hàng hóa và máy bay. |
Vận tải cơ VM-T Atlant siêu trường siêu trọng trông khá hầm hố. |
Máy bay tiếp dầu Il-78. |
Tu-22M3 chuẩn bị cất cánh. |
Tu-22M3 |
Tu-22M3 |
Tu-22M3 |
Il-78 |
Il-78 |
Tu-22M3 |
Il-78 |
Tu-22M3 |
Tu-22M3 |
Il-78. |
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)