Ôtô biển số Lào đứt phanh lao vào núi, gần 50 nguời bị thương vong

24/02/2012 14:21
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 23/2 tại đỉnh Na Hín thuộc bản Na Hín, thuộc tỉnh Boolykham Xay, Lào.
Theo những nạn nhân may mắn thoát nạn cho biết: Vào thời gian trên chiếc xe ô tô mang biển số Lào Un2 – 4099 do anh Đặng Danh Lộc (SN 1972, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghê An) điều khiển chở gần 50 hành khách (hầu hết là người Nghệ An) hành trình từ TP Vinh đến Viêng Chăn, Lào. Tuy nhiên khi xe vừa đến địa trên sau khi xuống dốc chiếc xe bất ngờ đứt phanh lao vào vách núi.
Các nạn nhân bị thương đang đươc điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bênh viện Đa khoa Nghệ An
Các nạn nhân bị thương đang đươc điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bênh viện Đa khoa Nghệ An

Cú đâm mạnh đã khiến 3 người chết tại chỗ. Hàng chục hành khách khác bị thương. Trong đó có 14 người bị thương nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, các ngành chức năng liên quan của hai nước đã nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên trên đường đưa các nạn nhân đi cấp cứu đã có thêm một nạn nhân nữa tử nạn.

Như vậy, cho đến thời điểm này vụ tai nạn trên đã khiến 4 người tử vong và 13 hành khách bị thương nặng , hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Số hành khách bị thương nhẹ sau khi được thăm khám đã được người thân đưa về nhà điều trị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thêm thông tin về vụ tai nạn trên.
Xuân Hòa