Pháo hoa bắn vào dân, gần trăm người nhập viện

14/10/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Tối qua 13/10 chính quyền thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc tổ chức bắn pháo hoa trong lễ khai mạc triển lãm Tây Hồ đã thu hút rất nhiều người dân và khách du lịch đến xem. Tuy nhiên sự cố đã xảy ra khi các viên thuốc pháo hoa bắn tung tóe vào người dân và phát nổ khiến gần 100 người bị thương. Lúc 8 giờ 15 phút tối qua, cả khu vực khán đài C của quảng trường Vận Hà xuất hiện những tiếng la ó thất thanh khi thuốc pháo hoa không bắn lên trời mà lại bắn vào người dân. Những "quả cầu lửa" từ máy bắn pháo cứ nhằm thẳng vào những người dân này khiến nhiều người bị bỏng, cháy quần áo, thậm chí có người còn bị bắn cả vào mắt.
Phẫn nộ vì con mình bị bỏng bởi pháo hoa
Phẫn nộ vì con mình bị bỏng bởi pháo hoa
Pháo hoa nhằm trúng mắt người đàn ông này
Pháo hoa nhằm trúng mắt người đàn ông này
Tay bỏng, vớ rách
Tay bỏng, vớ rách
Bỏng cả cánh tay vì pháo hoa
Bỏng cả cánh tay vì pháo hoa
Nguy hiểm khi pháo hoa bắn vào mắt
Nguy hiểm khi pháo hoa bắn vào mắt
Cháy quần áo vì xem pháo hoa
Cháy quần áo vì xem pháo hoa
Pháo hoa bắn trúng lưng
Pháo hoa bắn trúng lưng
Cháy cả vớ
Cháy cả vớ
Chính quyền Hàng Châu tổ chức bắn pháo hoa khai mạc triển lãm Tây Hồ tối qua 13/10
Chính quyền Hàng Châu tổ chức bắn pháo hoa khai mạc triển lãm Tây Hồ tối qua 13/10
Hồng Thủy (Nguồn QQ)