Poroshenko ra lệnh ngừng bắn, pháo kích tạm dừng ở Donetsk

15/02/2015 16:25
Hồng Thủy
(GDVN) - Pháo kích đã đột ngột dừng lại từ nửa đêm Thứ Bảy tại Donetsk sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho các lực lượng vũ trang chính phủ.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

The Moscow Times ngày 15/2 đưa tin, pháo kích đã đột ngột dừng lại từ nửa đêm Thứ Bảy tại Donetsk sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho các lực lượng vũ trang chính phủ tuân thủ lệnh ngừng bắn để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại quốc gia này.

Poroshenko mặc đồng phục nhà binh trong vai trò Tổng tư lệnh tối cao tuyên bố trên truyền hình quốc gia từ Kiev rằng, tình hình xung quanh Debaltseve, đầu mối giao thông quan trọng vân còn đáng báo động. Lực lượng quân chính phủ đang bị vây hãm xung quanh bởi lực lượng ly khai ủng hộ Nga.

Việc ngừng bắn diễn ra sau cuộc thương lượng 4 bên hôm Thứ Năm bằng cách tạo ra một vùng đệm và rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực. Kiev và NATO từ lâu đã cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho phe ly khai, thậm chí có cả binh lính Nga sang miền Đông Ukraine tham chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ thông tin này.

Ngồi bên cạnh Tổng tham mưu trưởng Viktor Muzhenko, ông Poroshenko tuyên bố: "Tôi rất hy vọng rằng cơ hội cuối cùng để bắt đầu quá trình hòa bình lâu dài và khó khăn thông qua một giải pháp chính trị sẽ không bị lãng phí. Để thực hiện bước đầu tiên, tôi ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Ukraine ngay lập tức thực hiện lệnh ngừng bắn từ lúc 0 giờ ngày 15/2".

Người phát ngôn quân đội Ukraine, Vladyslav Selezynov cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine ngay lập tức tuân thủ mệnh lệnh của ông Poroshenko và những khẩu súng lớn đã dừng bắn ở Donetsk và một số khu vực khác ở miền Đông.

Hồng Thủy