Quân đội Nhật Bản có thể đóng quân dài hạn tại Philippines

25/04/2012 07:03
My Thái (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Trong thời gian tới Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể hiện diện quân sự lâu dài tại một căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ Philippines.
Tân Hoa xã đưa tin, tại cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Mỹ ngày 23/4, hai bên đã đạt được sự nhất trí chung về việc cùng sử dụng một căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương. Theo đó, trong thời gian tới Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể hiện diện quân sự lâu dài tại một căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ Philippines.
Tàu tuần tra của Hải quân Nhật Bản
Tàu tuần tra của Hải quân Nhật Bản
Trong cuộc đàm phán, hai bên đã đạt được thỏa thuận, ngoài căn cứ quân sự của Mỹ tại phía Bắc quần đảo Mariana, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể sự dụng được cả căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Palawan hoặc Luzon của Philippines.  Vấn đề này sẽ được ba nước đang tiến hành thương lượng trong thời gian tới. Cùng với đó, quân đội Mỹ đã sẵn sàng di dời căn cứ quân sự trên đảo Okinawa đến các căn cứ tại Hawaii, Guam và thành phố Darwin của Australia.  Trong những năm gần đây, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày càng muốn tăng cường sự hiện diện của mình ở nước ngoài. Nhật Bản cho rằng, việc Lực lượng Phòng vệ của nước này muốn gửi quân sang nước ngoài với mục đích hỗ trợ huấn luyện cùng các nước.
My Thái (Theo Tân Hoa xã)