SIPRI Thụy Điển: Mỹ có 7/10 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới

28/02/2012 11:07
Đông Bình (Theo báo Phương Đông)
(GDVN) - Theo Viện SIPRI Thụy Điển, năm 2010, Mỹ có tới 7 trong 10 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, đứng đầu là Công ty Lockheed Martin.
Máy bay chiến đấu F-35 của Công ty Lockheed Martin - Mỹ.
Máy bay chiến đấu F-35 của Công ty Lockheed Martin - Mỹ.

Hãng AP ngày 27/2 đưa tin, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm Thụy Điển vừa có nghiên cứu về khối lượng giao dịch vũ khí năm 2010 của 100 nhà sản xuất vũ khí, cho biết, với việc lực lượng đa quốc gia rút quân khỏi Iraq, lượng tăng trưởng giao dịch vũ khí giảm xuống 1%. Còn  năm 2009, giao dịch vũ khí đã tăng 4%, năm 2008 tăng trên 10%.

Báo cáo cho biết, Công ty Lockheed Martin của Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất, đứng đầu danh sách với doanh số 357,3 tỷ USD, đứng vị trí thứ hai và thứ ba là hãng BAE Systems của Anh và Boeing của Mỹ.

Susan Jackson, chuyên gia Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế tác động đến ngân sách quân sự năm 2010 của các nước trên thế giới hoàn toàn không lớn, chiến tranh Iraq kết thúc mới là nguyên nhân chính, ví dụ các nhu cầu như hỗ trợ, huấn luyện, bảo trì và trang bị hậu cần giảm đi.

Máy bay chiến đấu EF-2000 Typhoon của hãng BAE Systems - Anh.
Máy bay chiến đấu EF-2000 Typhoon của hãng BAE Systems - Anh.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã đưa ra danh sách 10 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới năm 2010 là:

1. Công ty Lockheed Martin của Mỹ: 35,73 tỷ USD.

2. Hãng BAE Systems của Anh: 32,88 tỷ USD.

3. Công ty Boeing của Mỹ: 31,36 tỷ USD.

4. Công ty Northrop Grumman của Mỹ: 28,15 tỷ USD.

5. Công ty General Dynamics của Mỹ: 23,94 tỷ USD.

6. Công ty Raytheon của Mỹ: 22,98.

7. Tập đoàn Quốc phòng Vũ trụ châu Âu (EADS): 16,36 tỷ USD.

8. Công ty Finmeccanica của Italia: 14,41 tỷ USD.

9. L-3 Communications Corporation (Level 3) của Mỹ: 13,07 tỷ USD.

10. United Technologies Corporation của Mỹ: 11,41 tỷ USD.

Máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của hãng Boeing - Mỹ.
Máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của hãng Boeing - Mỹ.
Máy bay chiến đấu F-16 của hãng General Dynamics - Mỹ.
Máy bay chiến đấu F-16 của hãng General Dynamics - Mỹ.
Tên lửa dẫn đường laser Maverick trang bị cho máy bay của Công ty Raytheon - Mỹ.
Tên lửa dẫn đường laser Maverick trang bị cho máy bay của Công ty Raytheon - Mỹ.
Máy bay do thám (trinh sát) Spydr của Công ty Level3 - Mỹ.
Máy bay do thám (trinh sát) Spydr của Công ty Level3 - Mỹ.
Máy bay vận tải A400M của hãng EADS - châu Âu.
Máy bay vận tải A400M của hãng EADS - châu Âu.
Máy bay không người lái tầm xa MQ-4C của Công ty Northrop Grumman - Mỹ.
Máy bay không người lái tầm xa MQ-4C của Công ty Northrop Grumman - Mỹ.
Máy bay trực thăng tầm trung AW149 của Công ty Finmeccanica - Italia.
Máy bay trực thăng tầm trung AW149 của Công ty Finmeccanica - Italia.
Đông Bình (Theo báo Phương Đông)