Tập Cận Bình hạ lệnh cho Hải quân Trung Quốc rút người Hoa ở Yemen

31/03/2015 07:21
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo, TQ)
(GDVN) - Biên đội tàu chiến Trung Quốc tạm thời dừng hộ tống ở vịnh Aden đã rõ ràng có mục đích khác, thực tế đã hoàn thành rút người Hoa đợt đầu tiên từ Yemen.
Biên đội hộ tống tống thứ 19 của Hải quân Trung Quốc
Biên đội hộ tống tống thứ 19 của Hải quân Trung Quốc

Mạng Tân Hoa Trung Quốc ngày 31 tháng 3 đưa tin, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương cho biết, căn cứ vào lệnh do ông Tập Cận Bình - Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đưa ra, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc đã đến Yemen thực hiện nhiệm vụ rút công dân Trung Quốc.

Trưa ngày 29 tháng 3 (theo giờ địa phương), tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi của biên đội hộ tống tốp thứ 19 Hải quân Trung Quốc đã từ cảng Aden của Yemen rút an toàn 122 công dân và 2 chuyên gia nước ngoài do công ty Trung Quốc thuê ở Yemen. Sau khi chạy tốc độ cao gần 8 giờ đồng hồ, tàu chiến Trung Quốc đã đến cảng Djibouti của nước Cộng hòa Djibouti ở miền đông châu Phi, tất cả những người này đã được bố trí ổn thỏa tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Djibouti.

Lương Phương cho biết, đối với tình hình Yemen xấu đi, Hải quân Trung Quốc yêu cầu biên đội hộ tống tốp thứ 19 thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở vịnh Aden làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tiến hành rút công dân Trung Quốc ở Yemen.

Đêm ngày 26 tháng 3, sau khi nhận được lệnh, Hải quân Trung Quốc lập tức tổ chức cho tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi, tàu hộ vệ tên lửa Duy Phương và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ chạy cơ động tới vùng biển cảng Aden của Yemen.

Đồng thời, vào cả ban đêm, biên đội này đã triển khai cho các tàu nhanh chóng chuyển trạng thái từ hộ tống sang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ rút kiều dân, hoàn thiện các phương án như cập cảng, kiểm tra đổ bộ, cảnh giới an toàn tàu chiến, bảo đảm sinh hoạt, phòng dịch, nhanh chóng hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị và hoàn thành nhiệm vụ rút đợt đầu tiên.

Lương Phương cho biết, Hải quân Trung Quốc sẽ dựa vào triển khai thống nhất theo kế hoạch, làm tốt công tác rút người Hoa tiếp theo từ Yemen, hoàn thành nhiệm vụ do lãnh đạo nước này giao cho.

Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo, TQ)