Tàu chở công nhân Dầu khí chìm ở Cần Giờ - TP HCM: 9 người mất tích

03/08/2013 13:32
Hữu Dư
(GDVN) - Khoảng 7h tối ngày hôm qua 2/8 tại khu vực Cồn Ngựa (giáp ranh giữa Vũng Tàu và Cần Giờ) xảy ra vụ chìm tàu nghiêm trọng khiến 9 người trên tàu hiện đang mất tích.

Lênh đênh trên biển khoảng 6 giờ trước khi được cứu vào bờ

Các bệnh nhân đang cấp cưu tại bệnh viện Cần Giờ
Các bệnh nhân đang cấp cưu tại bệnh viện Cần Giờ

Sự việc trên xảy ra trên chuyến tàu khởi hành từ Gò Công Đông, Tiền Giang đi Vũng Tàu. Khi đó trên tàu có 29 cán bộ công nhân viên nhà máy Dầu khí ống thép của PVPIPE. 
Trong vụ chìm tàu trên có 9 người, được xác định là đang bị mất tích, trong đó có 2 nữ và 7 nam. Những người sống sót cho biết họ được tàu cứu hộ cứu lúc 1h sáng ngày hôm nay. 
Chị Nguyễn Thị Bình, một nạn nhân sống sót cho biết: “Chúng tôi phải lênh đênh trên biển khoảng 6 giờ đồng hồ trước khi được cứu vào bờ”. 
Hiện tại 14 người trên tàu được cứu nạn đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Cần Giờ. 

Lời kể của nạn nhân vụ chìm tàu
Tại bệnh viện huyện Cần Giờ, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với những người may mắn thoát chết. Vẫn còn hoảng hồn sau vụ tai nạn, chị Chị Nguyễn Thị Bình cho biết: “Khi tàu lật rồi chìm, mọi người đã chui hết ra ngoài, tôi cố nắm tay một người lôi ra nhưng không kịp”.
Anh Đinh Văn Phước, bàng hoảng nhớ lại: “Trước khi chìm, tàu đã nghiêng 90 độ một lần, đến lần thứ 3 thì chìm hẳn’. Theo các nạn nhân nơi đây, khi tàu bị chìm dần, mọi người vô cùng hoảng loạn, ai nấy đều tìm cho mình chỗ để thoát ra ngoài, ngay cả việc lấy áo phao cũng không kịp. Kể lại giây phút kinh hoàng, anh Võ Công Chiến (1985, ngụ Vũng Tàu) vẫn còn bàng hoàng sau vụ việc nhớ lại: “Mọi người khi đó cố gắng bám víu vào phần thân tàu đang lơ lửng mặt nước, những lúc sóng đánh mạnh lại bị tuột ra”.
Anh Nguyễn Văn Cường đang kể lại vụ việc
Anh Nguyễn Văn Cường đang kể lại vụ việc
Được biết, trong lúc lâm nạn khi không thể thông báo cho cơ quan chức năng, nhiều người đã rất hoảng loạn, sau đó sợ sóng to gió lớn, nhiều người đã bơi lại gần nhau hơn để có thể ứng cứu cho nhau. Trong những người thoát ra ngoài khi đó có anh Nguyễn Văn Cương (Hà Tĩnh) điện thoại vẫn xử dụng được, ngay lập tức anh đã gọi điện thoại cầu cứu với cơ quan chức năng. “Sau đó khoảng 1h đêm, tàu cứu hộ đã đến cứu 14 người đưa vào đây” Anh Nguyễn Văn Cường cho biết. Cũng trong buổi sáng ngày 3/8, nhận được tin báo bà Võ Thị Dung (Chủ tịch mặt trận thành phố) đã xuống bệnh huyện Cần Giờ thăm hỏi động viên những người bị nạn.Danh sách 9 nạn nhân đang mất tích:
1. Nguyễn Thị Kiêm Hoàng - SN 19932. Nông Thị Thiên - SN 19793. Can Hoàng Phương Khanh - SN 19804. Hoàng Trung Biên - SN 19855. Nguyễn Bá Đức - SN 1983 6. Đào Mạnh Cường - SN 1985 7. Trần Duy Quốc Hiệu 8. Hà Tiến Sơn 9. Phạm Duy Phúc - SN 1988
Danh sách 14 người đang được cấp cứu tại bệnh viên Cần Giờ.
Đoàn Hồng Thắng (1986, ngụ Vũng Tàu)
Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, ngụ Đồng Nai)
Trần Quốc Tuấn (SN 1984, ngụ Hà Tĩnh)
Đặng Hồng Phương (SN 1986, ngụ Bình Thuận)
Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ngụ Vũng Tàu)
Võ Công Chiến (SN 1985, Tiền Giang)
Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, Vũng Tàu)
Nguyễn Văn Dương (SN 1984, ngụ Vũng Tàu)
Nguyễn Thị Bình (SN 1975, ngụ Tiền Giang)
Dương Minh Giang ( SN 1985, Đồng Nai)
Đinh Văn Phước (SN 1981, ngụ Nghệ An)
Trần Kim Chung (SN 1985, ngụ Tiền Giang)
Nguyễn Chí Công 9SN 1991, ngụ Vũng Tàu)
Đoàn Hồng Thắng ( SN 1986, ngụ Vũng Tàu)
Tiếp tục cập nhật tông tin về vụ việc....
Hữu Dư