Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc ngừng hoạt động

31/10/2013 16:08
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Chiếc tầu ngầm hạt nhân được chế tạo đầu tiên ở Trung Quốc là "Trường Chinh -1” thuộc đề án “Hán” đã ngừng hoạt động sau gần bốn chục năm phục vụ trong hàng ngũ Hải quân CHND Trung Hoa.

Theo tuyên bố của giới quân sự Trung Quốc, các lò phản ứng được xây dựng hồi những năm 1970 của con tàu đã được gửi đi để tái chế, còn bản thân tàu ngầm sẽ biến thành bảo tàng nổi và mở cửa đón công chúng tham quan, - như tin đưa trên Thời báo Kinh tế The Economic Times.

Tàu ngầm "Trường Chinh-1” được chế tạo trong những năm 1967-1970 và thêm 4 năm nữa sau đó trải qua các cuộc thử nghiệm kiểm tra.

Đại diện Hải quân Trung Quốc tuyên bố rằng trong suốt thời gian kể từ khi đóng xong con tàu ngầm hạt nhân này chưa bao giờ vấp phải sự cố nào nghiêm trọng.
Theo Tiếng nói nước Nga