Tin thế giới đọc nhanh sáng 14/12/2011

14/12/2011 07:50
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Nga sẽ cản trở mọi nghị quyết dùng vũ lực ở Syria; Máy bay không người lái của Mỹ bị rơi...
1. Ngày 12/12, Bộ trưởng Môi trường Canada Peter Kent tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu. Với tuyên bố trên, Canada sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chính thức rút khỏi Nghị định thư Kyoto mà nước này cho là có khiếm khuyết lớn bởi Nghị định này không bao gồm tất cả các nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính chính trên thế giới.(VOV)
2. Ngày 13/12, công an Trung Quốc đã bắt 3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị tình nghi giết gái mại dâm và cắt xẻo thi thể họ. Bốn người nói trên bị buộc tội cướp tiền và sát hại 19 người trên khắp Trung Quốc từ năm 1998 đến năm 2004. Hiện các nghi phạm trên đang bị giam giữ và đợi ngày hầu tòa.(Thanh niên)
3. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ghennady Gatilov chiều 13/12 tuyên bố tại Mátxcơva rằng Nga sẽ cản trở mọi nghị quyết mới cho phép can thiệp bằng vũ lực vào Syria của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông nhấn mạnh, nếu cần thiết Nga sẽ sử dụng quyền phủ quyết để cản trở các Nghị Quyết của HĐBA.(Vietnamplus)
4. Tổng thống Mỹ B. Obama hôm qua khẳng định, cuộc chiến tranh tại I-rắc đã kết thúc, đồng thời coi đây là giây phút lịch sử mở đầu chương mới trong quan hệ giữa Mỹ và I-rắc. Với tuyên bố này, ông Ô-ba-ma khẳng định đã thực hiện lời hứa với cử tri trong thời gian vận động tranh cử năm 2008 và khi lên cầm quyền năm 2009, rằng ông sẽ tìm cách kết thúc sớm cuộc chiến tranh I-rắc.(QĐND)
5. Hôm qua, lực lượng an ninh Mexico đã bắt giữ một ông trùm của băng đảng ma túy khét tiếng Zetas, người nằm trong danh sách 37 tên tội phạm nguy hiểm nhất nước  này. Cũng theo lực lượng an ninh Mexico, Hernandez Lechuga là người thứ 22 bị bắt giữ trong danh sách 37 tên tội phạm nguy hiểm nhất Mexico, kể từ năm 2009.(Thanh niên/AFP)
6. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 13/12 đã đến thủ đô Kabul trong chuyến thăm bất ngờ Afghanistan kéo dài hai ngày, nhằm tái khẳng định cam kết của Washington đối với Kabul. Dự kiến ông Panetta sẽ gặp Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Abdul Rahim Wardak vào ngày 14/12.(Vietnamplus)
7. Ngày 13/12, một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ đã rơi xuống một sân bay quốc tế trên hòn đảo Mahe, thuộc quốc gia Seychelles.Các quan chức Cơ quan Hàng không dân dụng Seychelles nói rằng chiếc máy bay không người lái này đang tiến hành tuần tra thường kỳ thì gặp phải sự cố về kỹ thuật, tuy nhiên không có ai bị thương trong vụ tai nạn này.(VOV)
8. Theo Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc, vào lúc 20 giờ (13/12), lò phản ứng số 1 với công suất 1 triệu kW tại nhà máy điện hạt nhân Uljin, cách thủ đô Seoul 330 km về phía Đông Nam đã phải ngừng hoạt động do gặp sự cố. Nhân viên điều hành của nhà máy cho hay chưa phát hiện thấy rò rỉ phóng xạ và bộ phận chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân của sự cố này.(Vietnamplus)

 

Đình Phương (Tổng hợp)