Tổng chỉ huy vụ bay thử nghiệm J-15 trên TSB Liêu Ninh đột tử

26/11/2012 07:35
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - La Dương, tổng chỉ huy nghiệp vụ bay thử nghiệm cất hạ cánh chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã bị đột tử lúc 11 giờ sáng hôm qua
Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc sáng sớm hôm nay 26/11 loan tin, La  Dương, tổng chỉ huy nghiệp vụ bay thử nghiệm cất hạ cánh chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã bị đột tử lúc 11 giờ sáng hôm qua khi tàu sân bay này đang trên đường cập bờ.

La Dương bị đột tử khi chưa kịp dự lễ mừng công "đứa con tinh thần" của mình cất hạ cánh thành công trên tàu Liêu Ninh
La Dương bị đột tử khi chưa kịp dự lễ mừng công "đứa con tinh thần" của mình cất hạ cánh thành công trên tàu Liêu Ninh

La Dương hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Phi trực thuộc tổng công ty Công nghệ hàng không Trung Quốc, người được giao nhiệm vụ chỉ huy hoạt động huấn luyện bay thử nghiệm cất hạ cánh chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh và đã thực hiện thành công.

Trên đường tàu sân bay Liêu Ninh trở về cảng, La Dương bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, mặc dù đã được lập tức chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Tối qua 25/11 giới chức Trung Quốc tổ chức lễ mừng công vụ thử nghiệm cất hạ cánh J-15 trên tàu Liêu Ninh, trong đó La Dương được xếp công đầu, tuy nhiên do sự cố phát sinh đột ngột nên ông đã vĩnh viễn không thể tham dự buổi lễ mừng công ấy.

J-15 dành cho hàng không mẫu hạm do chính La Dương là tổng chỉ huy dự án chế tạo
J-15 dành cho hàng không mẫu hạm do chính La Dương là tổng chỉ huy dự án chế tạo

J-15 dành cho hàng không mẫu hạm là loại chiến đấu cơ do công ty Thẩm Phi chế tạo và La Dương chính là tổng chỉ huy của dự án này. Việc J-15 cất hạ cánh thành công trên tàu Liêu Ninh, công đầu thuộc về La Dương.
Hồng Thủy (Nguồn QQ)