Tổng thống Afghanistan Karzai hứa rời chức vụ vào năm 2014

12/01/2013 18:39
Theo: Tiếng nói nước Nga
Karzai nhấn mạnh sẽ coi thành công lớn nhất của bản thân trên cương vị nguyên thủ quốc gia là người dân Afghanistan tới đây có thể lựa chọn tân Tổng thống trong cuộc bầu cử tự do
Hôm thứ Sáu 11/1 tại Washington Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố rằng ông sẽ nghỉ hưu khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của mình - vào năm 2014.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Ông cũng tuyên bố cho phép người kế thừa đảm nhận chức Tổng thống sau khi tiến hành bầu cử tự do ở Afghanistan, theo AFP.

Tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ông Karzai nhấn mạnh sẽ coi thành công lớn nhất của bản thân trên cương vị nguyên thủ quốc gia là người dân Afghanistan tới đây có thể lựa chọn tân Tổng thống trong cuộc bầu cử tự do tổ chức tốt.

Ông Hamid Karzai được bầu làm Tổng thống và tái đắc cử vào năm 2004 và 2009. Trong bối cảnh cuộc xung đột không ngừng với phong trào Taliban những cuộc bầu cử này đã nhuốm màu ảm đạm bởi vô số trường hợp gian lận.
Theo: Tiếng nói nước Nga