Triều Tiên: Vừa xây dựng kinh tế, vừa phát triển vũ khí hạt nhân

01/04/2013 07:47
Hồng Thủy (Nguồn: THX, Yonhap)
(GDVN) - Kim Jong-un khi phát biểu trong hội nghị này đã nhấn mạnh, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đe dọa hạt nhân đối với Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên không thể không tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân cả về số lượng và chất lượng.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp
Tân Hoa Xã ngày 1/4 đưa tin, hôm qua 31/3 Ban chấp hành Trung ương đảng Lao Động Triều Tiên đã họp phiên toàn thể tại Bình Nhưỡng và ra nghị quyết xác định con đường xây dựng kinh tế đi đôi với phát triển vũ khí hạt nhân. Theo bản tin trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi phát biểu trong hội nghị này đã nhấn mạnh, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đe dọa hạt nhân đối với Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên không thể không tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân cả về số lượng và chất lượng. Giới lãnh đạo Triều Tiên quyết định, Bình Nhưỡng sẽ thực hiện song song hai chính sách, vừa xây dựng kinh tế, vừa phát triển vũ khí hạt nhân, vừa xây dựng đất nước, vừa bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. Bản tin trên KCNA nói rằng Bắc Triều Tiên không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân làm vật giao dịch, mặc cả các lợi ích kinh tế và Bình Nhưỡng sẽ còn theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân chừng nào "các mối đe dọa hạt nhân của đế quốc" còn tồn tại trên Trái Đất. Chính sách mới được Triều Tiên công bố chỉ sau 1 ngày khi Bình Nhưỡng tuyên bố chuyển trạng thái chiến tranh trong quan hệ với Hàn Quốc.

Hồng Thủy (Nguồn: THX, Yonhap)