Trọng pháo nổ rền trong ngày độc lập của Slovakia

04/01/2013 14:03
Mai Thu
(GDVN) - Ngày 1/1/2013 vừa qua Slovakia, quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, NATO đã tổ chức kỷ niệm năm thứ 20 kể từ khi chính thức độc lập tách ra khỏi chính thể liên bang của Cộng hoà Séc (1/1/1993). Nhân sự kiện trọng đại này, quân đội Slovakia đã tiến hành bắn các loạt pháo mặt đất để đánh dấu sự kiện, một nghi thức khá quen thuộc được nhiều quốc gia cử hành.
Trọng pháo nổ vang trong ngày đại lễ của Slovakia
Trọng pháo nổ vang trong ngày đại lễ của Slovakia
Với dân số trên 5 triệu người và diện tích khoảng 49,000 km2. Slovakia giáp biên giới với Cộng hoà Séc và Áo ở phía tây, Ba Lan ở phía bắc, Ukraina ở phía đông và Hungary ở phía nam.
Với dân số trên 5 triệu người và diện tích khoảng 49,000 km2. Slovakia giáp biên giới với Cộng hoà Séc và Áo ở phía tây, Ba Lan ở phía bắc, Ukraina ở phía đông và Hungary ở phía nam.
Slovakia là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, NATO, UN, OECD, WTO, UNESCO và nhiều tổ chức quốc tế khác.
Slovakia là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, NATO, UN, OECD, WTO, UNESCO và nhiều tổ chức quốc tế khác.
Các cỗ trọng pháo được dàn ra bên bờ sông lúc chuẩn bị khai hỏa
Các cỗ trọng pháo được dàn ra bên bờ sông lúc chuẩn bị khai hỏa
Ánh lửa từ nòng pháo xé toang không khí u ám ngày đông
Ánh lửa từ nòng pháo xé toang không khí u ám ngày đông
Pháo thủ thao tác lắp đạn
Pháo thủ thao tác lắp đạn
Pháo thủ
Pháo thủ




Các quan chức cấp cao bắt tay những pháo thủ
Các quan chức cấp cao bắt tay những pháo thủ
Chụp ảnh lưu niệm với các pháo thủ
Chụp ảnh lưu niệm với các pháo thủ









Nữ pháo thủ Slovakia nở nụ cười tươi
Nữ pháo thủ Slovakia nở nụ cười tươi









Mai Thu