Trung Quốc: Bảo vệ leo nóc nhà cố thủ, nông dân sai con đi đòi lương

17/08/2012 08:04
Hồng Thủy (nguồn Nhật báo Phương Nam)
(GDVN) - Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay 17/8 đưa tin, 43 nhân viên bảo vệ của tập đoàn Chế tạo thiết bị điện Sùng Quang ở Sa Tỉnh, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc đã leo lên nóc nhà hai tầng cố thủ 2 ngày nay. Những nhân viên này giăng biểu ngữ yêu cầu giải quyết chế độ theo hợp đồng và bồi thường thiệt hại kinh tế 2 tháng lương cho những lao động trên 1 năm bị sa thải đợt này. Chừng nào chủ doanh nghiệp chưa đồng ý, họ sẽ không xuống. Trong một diễn biến khác, 13 đứa trẻ con em nông dân ở Đại Lý, Vân Nam đã thay cha mẹ đi biểu tình đòi tiền lương. Những cô bé cậu bé này nhỏ mới 5 tuổi, lớn chừng 20 tuổi mang theo các biểu ngữ viết tay: "Cháu cần uống sữa, cháu cần đi học, hãy trả bố mẹ cháu tiền lương mồ hôi nước mắt. Cháu là Lưu Cường"...Những người nông dân này khi làm thuê cho dự án Nam Quốc Thành ở Đại Lý, Vân Nam, chủ đầu tư đã quỵt lương của họ.
43 bảo vệ của tập đoàn Chế tạo thiết bị điện Sùng Quang leo lên nóc nhà biểu tình đòi quyền lợi
43 bảo vệ của tập đoàn Chế tạo thiết bị điện Sùng Quang leo lên nóc nhà biểu tình đòi quyền lợi
2 ngày đấu tranh trên nóc nhà không kết quả, nhiều người trong số 43 bảo vệ định nhảy lầu tự tử, bảo vệ mới ngăn cho phóng viên và công nhân tiếp cận khu vực này
2 ngày đấu tranh trên nóc nhà không kết quả, nhiều người trong số 43 bảo vệ định nhảy lầu tự tử, bảo vệ mới ngăn cho phóng viên và công nhân tiếp cận khu vực này
Hàng trăm công nhân khác đã đẩy đổ hàng rào bảo vệ
Hàng trăm công nhân khác đã đẩy đổ hàng rào bảo vệ
Phóng viên Trung Quốc tranh thủ tác nghiệp ghi lại hình ảnh phẫn nộ của người lao động
Phóng viên Trung Quốc tranh thủ tác nghiệp ghi lại hình ảnh phẫn nộ của người lao động
Bị chủ cúp lương, đòi mãi không được, cực chẳng đã những nông dân Quảng Tây, Trung Quốc phải đẩy con cái họ ra biểu tình đòi tiền lương thay bố mẹ
Bị chủ cúp lương, đòi mãi không được, cực chẳng đã những nông dân Quảng Tây, Trung Quốc phải đẩy con cái họ ra biểu tình đòi tiền lương thay bố mẹ
Đứa nhỏ nhất mới có 5 tuổi cầm tờ biểu ngữ viết tay nghuệch ngoạc: "Cháu cần uống sữa! Hãy trả tiền bố mẹ cháu!"
Đứa nhỏ nhất mới có 5 tuổi cầm tờ biểu ngữ viết tay nghuệch ngoạc: "Cháu cần uống sữa! Hãy trả tiền bố mẹ cháu!"
Đứa lớn 20 tuổi: "Cháu cần tiền đóng học. Hãy trả lương bố mẹ cháu!"
Đứa lớn 20 tuổi: "Cháu cần tiền đóng học. Hãy trả lương bố mẹ cháu!"
Những người nông dân bị dồn tới đường cùng khi gặp phải các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp ăn cắp tiền lương của họ
Những người nông dân bị dồn tới đường cùng khi gặp phải các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp ăn cắp tiền lương của họ
Chọn nơi đông người qua lại biểu tình gây áp lực với chủ đầu tư
Chọn nơi đông người qua lại biểu tình gây áp lực với chủ đầu tư
Nhiều người đã chụp lại những hình ảnh này và tải lên mạng Internet
Nhiều người đã chụp lại những hình ảnh này và tải lên mạng Internet
Hồng Thủy (nguồn Nhật báo Phương Nam)