Quyết định trên đã được Chủ tịch UNESCO Irina Bokova đưa ra tại một Hội nghị ở Paris hôm 9/11 sau khi tổ chức này bị hụt 65 triệu USD trong ngân sách năm 2011 do Mỹ quyết định ngừng tài trợ để phản đối việc Palestine chính thức trở thành thành viên của tổ chức này.
Theo bà Bokova, việc này sẽ giúp UNESCO tiết kiệm được 35 triệu USD trong bối cảnh ngân sách của tổ chức đang bị thâm hụt. Tuy nhiên, dự kiến UNESCO cũng sẽ tiếp tục hoàn thành các dự án đã triển khai trong năm nay và lập một quỹ đặc biệt mới để nhận đóng góp ủng hộ của các tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới cho quỹ của tổ chức.
Được biết, nước Mỹ tài trợ cho ngân sách của UNESCO khoảng 20% tương đương với khoảng 80 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi Mỹ quyết định ngừng hỗ trợ tài chính cho UNESCO, Canada và Israel cũng đưa ra quyết định tương tự.
Chủ tịch UNESCO Irina Bokova tại hội nghị ở Paris trong tuần này |
Được biết, nước Mỹ tài trợ cho ngân sách của UNESCO khoảng 20% tương đương với khoảng 80 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi Mỹ quyết định ngừng hỗ trợ tài chính cho UNESCO, Canada và Israel cũng đưa ra quyết định tương tự.
Nguyễn Hường (Theo Reuters)