Va chạm giao thông, xe container và ôtô 7 chỗ bốc cháy dữ dội

11/06/2012 20:21
T.B
(GDVN) - Sau cú va chạm, chiếc xe container chở hàng cùng ôtô du lịch bốc cháy dữ dội. Sau ít phút, 2 xe chỉ còn trơ khung.
Khoảng 15 giờ  ngày 11-6, trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giữa một xe container và một xe ô tô 7 chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên xe container mang biển số 70C-014.90 do tài xế Lê Xuân Hiếu (SN 1984, quê Tây Ninh) điều khiển chở đầy cao su thành phẩm lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Bình Chánh về quận 7 với tốc độ khá nhanh. 

Hiện trường vụ cháy xe
Hiện trường vụ cháy xe

Khi đến trạm thu phí số 7 chiếc xe có dấu hiệu mất lái, đầu xe tông mạnh vào dải phân cách tại trạm thu phí. Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông mạnh vào đuôi xe ô tô 7 chỗ mang biển số 63L-000.28 do tài xế Trần Bảo Kha (SN 1987, quê Vĩnh Long) điều khiển chở trên xe một người và đang dừng ở trạm thu phí chờ mua vé. 
Bồn dầu trên xe container bị rơi xuống đất và phát lửa bốc cháy. Những người trong xe container và xe 7 chỗ cùng 8 nhân viên trong trạm thu phí vội vàng tháo chạy.  
Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bùng cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ kinh hoàng. Người đi đường và người dân chứng kiến vụ cháy nhưng đành bất lực đứng nhìn không dám vào vì ngọn lửa cháy quá lớn, kèm theo khói đen nghi ngút cả một khu vực.
Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đến hiện trường triển khai dập lửa. Sau hơn 1 giờ đám cháy được dập tắt. Chiếc container chở cao su trên thùng bị cháy rụi và xe 7 chỗ bị cháy trơ khung. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.
T.B