Vụ “ô tô điên” tại Q1 TPHCM:3 người trong 1 gia đình tử vong

11/12/2011 13:44
T.B
(GDVN) -Chiếc ôtô 7 chỗ mất lái lao qua dải phân cách đâm vào ôtô 4 chỗ chạy ngược chiều khiến 3 người trong một gia đình tử vong.
Đến sáng ngày 11/12, đã có thêm 2 người trong một gia đình tử vong trong vụ tai nạn thương tâm vào đêm ngày 10/12 tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Như vậy đã có 3 người bị chết. 
Các nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Thị Bích Liên, ông Trần Văn Phần (bố chị Liên) và Nguyễn Chí Trung (khoảng 17 tuổi, con chị Liên) đã tử vong, Nguyễn Chí Hiếu (9 tuổi, con chị Liên) bị thương. Được biết, gia đình chị Liên đi đám giỗ trên đường về.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào thời điểm trên chiếc xe ôtô loại 7 chỗ mang biển số 56N – 6545 đi với tốc độ cao trên đường Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng từ quận Bình Thạnh về quận 1. Khi vừa đi qua cầu Nguyễn Hữu Cảnh thì ôtô này bị mất lái, lao qua dải phân cách sang làn đường ngược chiều đâm trực diện vào ôtô mang biển số 30P – 4818 cùa gia đình chị Liên.
Đúng lúc này xe du lịch mang biển số 56P – 5793 do anh Đặng Lê Minh (ngụ quận 3, TP HCM) điều khiển vì quá bất ngờ nên không xử lý kịch đã lao tới tông thẳng vào ôtô mang biển số 56N – 6545. Ngay sau đó người dân khu vực đã giải cứu những nạn nhân bị thương. 
Tại hiện trường 3 xe ôtô đều bị hư hỏng. Đặc biệt hai chiếc xe hiệu Hyundai mang biển số 30P – 4818 và một chiếc hiệu Toyota mang biển số 56N – 6545 bị biến dạng hoàn toàn.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.
T.B