Cha bị đánh đến chết trong ngày cưới con gái ruột

20/03/2012 09:34
Theo PL TP HCM
Ông Canh bước ra khuyên can thì bị người của hai nhóm dùng dao, gậy, vỏ chai thủy tinh đánh ông gục tại chỗ.

Ngày 19-3, cơ quan Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã bắt giữ 12 nghi can liên quan đến cái chết ông Võ Viết Canh (54 tuổi, trú xóm Liên Hà, xã Thạch Hà, TP Hà Tĩnh).
Ngày 18-3, ông Canh tổ chức đám cưới cho con gái tại nhà riêng. Trong lúc dự tiệc, hai nhóm thanh niên trên địa bàn xã Thạch Hà đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Ông Canh bước ra khuyên can thì bị người của hai nhóm dùng dao, gậy, vỏ chai thủy tinh đánh ông gục tại chỗ. Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Canh đã chết khi chưa kịp đưa con gái về nhà chồng.
Công an TP Hà Tĩnh cho biết 12 nghi can đều trú xã Thạch Hà. Trong đó có một thanh niên đang học lớp 12, số còn lại thất nghiệp, ăn chơi lêu lổng.
Theo PL TP HCM