Trường đại học dự báo điểm chuẩn các ngành khoa học cơ bản sẽ tăng nhẹ

28/07/2024 06:23
Thùy Trang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn khoa học tự nhiên tăng dẫn đến điểm chuẩn các ngành khoa học cơ bản có thể sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Khoa học cơ bản là lĩnh vực nghiên cứu nguyên lý và quy luật cơ bản của tự nhiên và vũ trụ. Đây là nền tảng của các ngành khoa học và công nghệ khác, cung cấp kiến thức cơ bản và phương pháp luận cho sự phát triển của khoa học ứng dụng.

Điểm chuẩn các ngành khoa học cơ bản có thể tăng nhẹ

Điểm chuẩn các ngành thuộc lĩnh vực khoa học trái đất và khoa học cơ bản trong các năm qua thường có sự biến động tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng chọn ngành của thí sinh. Tuy nhiên, nhìn chung, các ngành này có điểm chuẩn không quá cao so với những ngành hot như kinh tế, y khoa, hay công nghệ thông tin.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Điểm chuẩn năm nay của các ngành khoa học cơ bản dự kiến sẽ không có nhiều biến động, tăng như các ngành khác. Điều này phản ánh sự quan tâm của thí sinh đến ngành học giảm, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những thay đổi, xu hướng của xã hội.

vhlinh_office2.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh website trường.

Thầy Linh đánh giá: “Dựa trên điểm của các năm trước và sự quan tâm hiện tại của thí sinh, mặc dù các ngành khoa học cơ bản không nhận được nhiều sự chú ý từ thí sinh và phụ huynh, nhưng chúng vẫn mang nhiều yếu tố thú vị và có tiềm năng phát triển. Dự báo điểm chuẩn các ngành khoa học cơ bản năm nay sẽ nhỉnh hơn điểm sàn”.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có bản dự báo điểm chuẩn cho các ngành học của trường. Trong đó, các ngành thuộc khoa học cơ bản được dự đoán có mức điểm chuẩn từ 20 đến 24 điểm, riêng ngành Toán học thang điểm 40 (điểm môn Toán nhân đôi) có mức dự báo điểm trong khoảng từ 33 đến 34 điểm.

khtn-jpeg-1721436227-5421-172143-1721451529393.jpg
Dự báo điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm điểm sàn đối với các ngành học của trường, mức điểm sàn của các ngành khoa học cơ bản, khoa học trái đất từ 20 đến 21 điểm, ngành Toán học có mức điểm sàn là 30 điểm (thang điểm 40).

Thầy Linh nhấn mạnh, điểm chuẩn dự kiến không quá cao, nhưng đòi hỏi thí sinh phải thực sự yêu thích và quan tâm đến lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học trái đất. Những ngành này có thể mang lại nhiều cơ hội và trải nghiệm thú vị cho những ai đam mê và quyết tâm theo đuổi.

Dự đoán về mức điểm chuẩn các ngành khoa học cơ bản năm nay, Tiến sĩ Trần Thái Sơn, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng thí sinh dự thi theo tổ hợp khoa học tự nhiên tiếp tục giảm so với năm 2023.

Tuy nhiên, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các môn khoa học tự nhiên có xu hướng tăng, trong đó điểm trung bình môn Toán tăng nhiều nhất. Điều này có thể khiến điểm chuẩn của các ngành khoa học cơ bản và ngành khoa học trái đất sẽ có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2023.

Thầy Sơn đánh giá, về tổng thể số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành khoa học cơ bản, khoa học trái đất tại trường có xu hướng giữ ổn định như năm 2023. Mặc dù các ngành khoa học cơ bản và khoa học trái đất thường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu hàng năm nhưng trường sẽ không hạ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng dưới 16 điểm. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành vì các ngành khoa học cơ bản đòi hỏi thí sinh đầu vào phải có năng lực học tập nhất định.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm sàn xét tuyển, cụ thể các ngành trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học sự sống, Quản lý tài nguyên và Bảo vệ môi trường có mức điểm sàn trong khoảng từ 16 cho đến 20 điểm.

Ảnh màn hình 2024-07-26 lúc 14.40.23.png
Mức điểm sàn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh chụp màn hình.

Còn Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nụ, Phó trưởng bộ môn Địa chất công trình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết, lượng hồ sơ xét tuyển sớm năm nay tại một số ngành khoa học cơ bản, khoa học trái đất tăng so với năm ngoái cho thấy sự quan tâm của thí sinh đối với các ngành học này. Theo phổ điểm thi trung học phổ thông năm nay và sự quan tâm của thí sinh, dự kiến điểm chuẩn các ngành Khoa học cơ bản sẽ ổn định và không thấp hơn so với năm ngoái.

"Đặc biệt, một số ngành liên quan đến du lịch như ngành Du lịch địa chất nhận được khá nhiều sự quan tâm của thí sinh, khả năng những ngành này sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái, mức tăng có thể từ 0,5 đến 1 điểm. Một số ngành liên quan đến điện xây dựng, thiết kế nền móng công trình, xử lý các sự cố tai biến địa chất, giảm thiểu tai biến địa chất hay quản lý tài nguyên vật liệu xây dựng, cũng khả năng mức điểm sẽ giữ nguyên như năm 2023", Phó giáo sư Nguyễn Thị Nụ đánh giá.

Trước đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng đã công bố mức điểm sàn cho các ngành đào tạo của trường. Trong đó các ngành khoa học cơ bản có mức điểm sàn từ 15 đến 16 điểm.

1.png
2.png
Mức điểm sàn của Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2024. Ảnh chụp màn hình.

Tránh chạy đua ngành “hot”, chọn ngành phù hợp với khả năng bản thân

Theo Phó giáo sư Nguyễn Thị Nụ, theo xu hướng chung của xã hội hiện nay, một số ngành liên quan đến công nghệ thông tin, kinh tế, kỹ thuật điện tử đang ngày càng thu hút thí sinh quan tâm. Sức hút của các ngành khoa học cơ bản, khoa học trái đất kém hơn do thí sinh chưa thực sự hiểu hết về ngành, cơ hội thực tiễn và việc làm liên quan đến ngành.

Để thu hút được thí sinh, nhà trường đã mở thêm những ngành, chuyên ngành liên quan đến thực tiễn, có cơ hội việc làm đa dạng và có tính liên ngành cao.

“Có một số ngành rất gần gũi với đời sống như ngành Đá quý Đá mỹ nghệ liên quan đến kinh doanh, thẩm định trang sức, sản phẩm đá quý. Hay ngành Kỹ thuật tài nguyên nước liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên nước dưới đất; ngành Kỹ thuật địa chất liên quan đến khai thác nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản, ngành Địa chất học liên quan đến nghiên cứu sâu về trái đất.

Thí sinh nên tìm hiểu thật kỹ các ngành, chuyên ngành đào tạo, ứng dụng thực tiễn và cơ hội phát triển trong tương lai của ngành. Quan trọng nhất, thí sinh phải thực sự yêu thích đối với ngành học bản thân lựa chọn”, cô Nụ chia sẻ.

Thầy Sơn cho rằng, thí sinh cần cân nhắc lựa chọn ngành nghề phù hợp giữa nguyện vọng với năng lực của bản thân để có thể đạt được kết quả học tập tốt nhất. Tránh việc chạy đua theo các ngành "hot trend" nhưng khả năng của bản thân không phù hợp với ngành.

Cùng quan điểm, Hiệu trưởng Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: “Thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng về sở thích và năng lực của mình khi lựa chọn ngành học. Đây là bước đầu tiên trong quá trình học tập còn trong thời gian học, sinh viên sẽ có cơ hội khám phá và hiểu rõ hơn về ngành nghề mình đã chọn. Quan trọng là thí sinh phải đam mê và cảm thấy phù hợp với ngành học của mình, không nên bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến xung quanh.

Ngành học nào cũng có cơ hội phát triển riêng, các ngành khoa học cơ bản, khoa học trái đất cũng không ngoại lệ. Các ngành này cũng có nhiều cơ hội học bổng du học, trao đổi quốc tế và việc làm hấp dẫn như trở thành các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu khí tượng. Nếu sinh viên đủ đam mê, kiên nhẫn và kiên trì sẽ đạt được thành công".

Thùy Trang