Sáng 12/9, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc và họp Hội đồng đánh giá Vòng sơ khảo Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là đơn vị được lựa chọn đăng cai tổ chức Giải thưởng.
Giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đồng thời góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Dự và chỉ đạo chương trình, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có TS Vũ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Giải thưởng; TS Hoàng Hoa Cương - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.
Về phía Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đơn vị đăng cai tổ chức Giải thưởng năm 2026, có GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Tham dự Lễ khai mạc còn có các thành viên của 14 Hội đồng đánh giá Vòng sơ khảo Giải thưởng.
Phát biểu chào mừng, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, nhà trường vinh dự và tự hào khi được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.
GS.TS Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, việc đăng cai tổ chức Giải thưởng là dịp để Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp tục khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, đồng thời thúc đẩy hợp tác học thuật, chia sẻ tri thức giữa các cơ sở giáo dục đại học.
"Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc. Nhà trường đang triển khai chiến lược phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo theo định hướng của Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
Năm 2026 cũng là năm Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập (08/08/1966 – 08/08/2026). Do đó, việc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng lựa chọn đăng cai Giải thưởng trong năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường, thể hiện sâu sắc hơn nữa sự cam kết của nhà trường trong việc thực hiện các chương trình, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ về thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo", Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Nhân dịp này, lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội gửi lời chào mừng tới các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học, giảng viên đến từ nhiều đơn vị, cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tham dự và làm việc tại nhà trường.
"Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cam kết phối hợp tổ chức tốt Vòng sơ khảo và các vòng tiếp theo của Giải thưởng, bảo đảm các hoạt động được triển khai nghiêm túc, hiệu quả", GS.TS Nguyễn Hoàng Giang khẳng định.
Phát biểu khai mạc và hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng, TS Vũ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Giải thưởng cho biết, Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thường niên, luân phiên tại các địa phương, khu vực khác nhau.
Năm 2026, Giải thưởng thu hút 722 đề tài của sinh viên đến từ 122 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2853 thành lập 14 Hội đồng xét chọn Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.
Theo kế hoạch, tại Vòng sơ khảo, mỗi Hội đồng sẽ lựa chọn 20% số đề tài tốt nhất vào Vòng chung khảo; đồng thời xác định 25% số đề tài đạt giải Ba và 40% số đề tài đạt giải Khuyến khích. Khoảng 15% số đề tài còn lại không đạt giải.
Tại Vòng chung khảo, sinh viên sẽ trực tiếp trình bày đề tài trước Hội đồng và trả lời các câu hỏi phản biện. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ đánh giá, lựa chọn những đề tài, ứng viên nổi bật để trao các giải thưởng cao nhất.
TS Vũ Thanh Bình lưu ý, quá trình đánh giá phải bám sát và thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
Do số lượng đề tài lớn, các Hội đồng sẽ làm việc trong cả ngày để hoàn thành việc đánh giá, xét chọn. Năm nay, bên cạnh những thành viên đã có kinh nghiệm tham gia Hội đồng các năm trước, có nhiều thành viên lần đầu tham gia hội đồng. TS Vũ Thanh Bình đề nghị các Hội đồng tổ chức đánh giá khoa học, khách quan, hiệu quả trên cơ sở phân công phù hợp.
Theo đó, trên cơ sở tham vấn của Chủ tịch Hội đồng, mỗi đề tài sẽ có 2 thành viên thực hiện nhiệm vụ phản biện. Các thành viên khác nghiên cứu hồ sơ, tham gia ý kiến khi cần thiết; không nhất thiết tất cả thành viên đều phải phát biểu đối với từng đề tài, nhằm bảo đảm thời gian và hiệu quả làm việc của Hội đồng.
Về tiêu chí đánh giá, các Hội đồng thực hiện theo Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT. Riêng đối với tiêu chí liên quan đến công bố khoa học, TS Vũ Thanh Bình lưu ý thực tế các đề tài có thể có nhiều hình thức công bố khác nhau, như bài báo quốc tế, giải pháp hữu ích và các sản phẩm khoa học khác.
Trường hợp một đề tài có nhiều sản phẩm hoặc hình thức công bố, Hội đồng lựa chọn sản phẩm có hình thức công bố cao nhất để tính điểm theo quy định, tránh việc cộng dồn nhiều hình thức công bố khiến tổng điểm vượt quá mức điểm cho phép của tiêu chí.
Đối với cơ cấu giải thưởng, các Hội đồng thực hiện đúng số lượng theo quy định và áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống, không làm tròn lên.
Ngay sau Lễ khai mạc, 14 Hội đồng chuyên môn bắt đầu làm việc, tiến hành đánh giá, xét chọn các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo các tiêu chí và quy định của Giải thưởng. Kết quả Vòng sơ khảo sẽ là cơ sở để lựa chọn những đề tài tiêu biểu tham dự Vòng chung khảo.