Trường ĐH Mở TPHCM thành lập Phân hiệu, dự kiến tuyển sinh thêm 11 ngành mới

10/01/2026 16:51
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Trường ĐH Mở TPHCM dự kiến tuyển sinh thêm nhiều ngành học mới theo hướng chuyên sâu, dựa trên nền tảng đào tạo, nguồn lực sẵn có và nhu cầu của xã hội.

Năm 2026 sẽ là một dấu mốc quan trọng đối với Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh khi Nhà trường thành lập phân hiệu và dự kiến tuyển sinh thêm 11 ngành đào tạo.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Lê Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thành lập Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 27/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với tổng diện tích hơn 31 hecta, thầy Trường thông tin, lâu nay, cơ sở này được sử dụng để cho sinh viên Nhà trường tham gia học Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Với mục tiêu và sứ mạng là thực hiện giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của địa phương và người học, năm 2026, Nhà trường đã chính thức phát triển cơ sở này thành Phân hiệu.

Hiện nay, Phân hiệu đã được đầu tư tương đối đồng bộ về cơ sở vật chất, không gian học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt dành cho người học. Vị trí của cơ sở này cũng rất gần với trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh nên rất thuận tiện cho sinh viên theo học.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các ngành đào tạo dự kiến tuyển sinh tại Phân hiệu Đồng Nai sẽ được công bố cụ thể trong Đề án tuyển sinh năm 2026 của Nhà trường.

xaydung07.jpg
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website Nhà trường.

Bên cạnh việc thành lập Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai, năm 2026, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến tuyển sinh thêm nhiều ngành học mới theo hướng chuyên sâu, dựa trên nền tảng đào tạo, nguồn lực hiện có và nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Cụ thể, ở chương trình chuẩn, Nhà trường dự kiến mở thêm 07 ngành học mới, gồm: ngành Kinh tế đầu tư (phát triển từ thế mạnh đào tạo nhóm ngành kinh tế); ngành Sinh học ứng dụng (từ nền tảng đào tạo ngành Công nghệ sinh học); ngành An toàn thông tin (dựa trên thế mạnh đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, …); ngành Toán ứng dụng (xuất phát từ nền tảng đào tạo Bộ môn Toán học tại nhiều ngành đào tạo của Nhà trường); ngành Kỹ thuật xây dựng (từ các ngành đào tạo liên quan đến lĩnh vực xây dựng); ngành Truyền thông đa phương tiện (đáp ứng nhu cầu hiện tại của xã hội và phát triển từ nền tảng đào tạo ngành Marketing của Nhà trường).

Riêng đối với ngành Công nghệ giáo dục, thầy Trường thông tin, nhiều năm nay, Nhà trường luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy và học tập, đặc biệt là xây dựng và phát triển mạnh mẽ mô hình giáo dục mở với hệ thống đào tạo E-learning thu hút đông đảo người học, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho nhiều đối tượng người học. Vì vậy, việc triển khai đào tạo ngành Công nghệ giáo dục được đánh giá là phù hợp với năng lực và thế mạnh của Nhà trường. Điều này đã được thể hiện qua việc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong 13 cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là đơn vị dẫn dắt các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực Công nghệ giáo dục (công bố tháng 06/2025).

Đối với chương trình tiên tiến, năm 2026, Nhà trường dự kiến tuyển thêm 04 ngành học gồm: Kinh doanh quốc tế; Quản trị nhân lực; Marketing và Hệ thống thông tin quản lý. Đây là những ngành học đã được Nhà trường tuyển sinh và đào tạo ở chương trình chuẩn, nhưng ở chương trình tiên tiến, người học sẽ được tiếp xúc với các kiến thức theo chuẩn quốc tế, áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại; có nhiều môn học giảng dạy bằng tiếng Anh; có chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học nước ngoài; Có kế hoạch hoạt động ngoại khóa trong suốt 4 năm học dành cho sinh viên, …

Để bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo đối với các ngành học mới, bên cạnh việc phát huy nguồn lực sẵn có, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nhà trường đã đầu tư xây dựng thêm các dãy nhà học tập, đồng thời tích cực đẩy mạnh tuyển dụng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao (ưu tiên những giảng viên tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài).

“Những năm gần đây, hầu như năm nào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyển sinh, đào tạo thêm một số ngành học mới. Các ngành học này đều được xây dựng trên cơ sở năng lực đào tạo, nền tảng chuyên môn và nhu cầu của xã hội. Vì vậy, ngay trong năm đầu tuyển sinh, Nhà trường vẫn đạt được các chỉ tiêu đề ra. Tôi tin rằng, các ngành dự kiến tuyển sinh trong năm nay cũng sẽ đạt kết quả tương tự”, Tiến sĩ Lê Xuân Trường nhấn mạnh.

Năm 2026, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh theo 06 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IB từ 26 điểm trở lên, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn, hoặc SAT từ 1100 điểm trở lên; Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026; Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) năm 2026, với điểm các môn trong cùng một đợt do cùng đơn vị tổ chức; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; Xét tuyển kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông (học bạ).

Như vậy, so với năm 2025, năm nay, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã bổ sung thêm phương thức xét tuyển kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông.

Tường San