Trường ĐH đề xuất khoản thu học phí không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

GDVN - Bài toán về tự chủ tài chính vẫn gây khó khăn cho một số cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là vấn đề đa dạng hóa nguồn thu, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp...
GDVN - Bài toán về tự chủ tài chính vẫn gây khó khăn cho một số cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là vấn đề đa dạng hóa nguồn thu, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp...
GDVN - Theo TS Nguyễn Chí Hiểu, việc đặt hàng, giao nhiệm vụ vẫn chủ yếu theo hình thức “trên giao, dưới nhận”, các trường ít cơ hội tham gia quá trình đấu thầu.
GDVN - Nhiều trường đại học vẫn gặp vướng mắc khi thực hiện các quy định về đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong giáo dục và đào tạo.
GDVN -Một trong những khó khăn được nêu là quy định về tổ chức đại học có trường đại học thành viên (mô hình 2 cấp) có nhiều bất cập, đặc biệt thực hiện tự chủ.
GDVN - Trong bối cảnh tự chủ tài chính, một số trường đại học dự kiến mức thưởng Tết năm 2025 cho cán bộ, giảng viên thấp hơn hoặc giữ nguyên như năm 2024.
GDVN -Nước ta đã có một hành lang pháp lý gắn việc đầu tư với một số loại hình sở hữu tài sản để thu hút người dân tham gia hoạt động xã hội hóa nhằm phát triển GDĐH.
GDVN -Ở Việt Nam, nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ cao đang lớn dần và được dự báo tăng cao trong nhiều năm tới, nhất là ở những lĩnh vực công nghệ then chốt, mới nổi.
GDVN -Tự chủ giáo dục đại học đòi hỏi mỗi cơ sở giáo dục phải thích nghi và liên tục có chiến lược phát triển phù hợp để đảm bảo cơ chế vận hành.
GDVN - Theo PGS.TS Đinh Văn Châu một trong những nguyên nhân khiến nguồn thu từ nghiên cứu khoa học thấp là do chưa có cơ chế đặt hàng và sự gắn kết với doanh nghiệp.
GDVN - Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, cần có chương trình đào tạo nhân sự quản lý ở các trường đại học để họ có đủ năng lực điều hành, quản lý tài chính và nhân sự.
GDVN -“Muốn trở thành một nước công nghiệp thực sự thì bắt buộc phải đầu tư cho giáo dục đại học, không có con đường nào khác."
GDVN -Khi bài toán tài chính của đại học được giải quyết, nhân tài sẽ được thu hút, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ phát triển.
GDVN - Theo lãnh đạo trường, để các đơn vị tự chủ nhóm 1, nhóm 2 được thực hiện tự chủ cơ chế tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp cũng cần có hướng dẫn.
GDVN - Thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp góp phần tạo ra sự cạnh tranh và thu hút nhân sự chất lượng hơn.
GDVN - Theo lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đối với các trường đã tự chủ hoàn toàn, tự chi trả lương cho giảng viên thì không nên giới hạn tỷ lệ % chức danh nghề nghiệp.
GDVN- Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai tự chủ ở một số cơ sở giáo dục đại học vẫn còn khó khăn nhất định.
GDVN-Cần sớm xây dựng cơ chế để cơ sở giáo dục đại học có thể huy động nguồn tài chính dồi dào từ xã hội và từ doanh nghiệp thông qua quỹ hiến tặng.