VSEFI lần thứ V quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước

02/07/2026 14:44
Tường San
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Cột mốc 5 năm của VSEFI không chỉ đánh dấu một kỳ hội thảo thường niên, mà còn phản ánh sự trưởng thành của một cộng đồng nghiên cứu đa ngành, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu thúc đẩy các nghiên cứu có giá trị ứng dụng và tác động thực tiễn.

Sáng 2/7/2026, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Khoa Kinh doanh và Luật, Đại học Curtin (Australia), Trường Kinh doanh EMLV và Đại học Paris-Saclay (Cộng hòa Pháp), Trường Đại học HEC Montréal (Canada) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ V về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSEFI 2026). Hội thảo diễn ra trong hai ngày 1/7 và 2/7/2026.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu tròn 5 năm Hội thảo quốc tế - VSEFI được tổ chức thường niên tại Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của Giáo sư Vanessa Chang - Phó Trưởng khoa Kinh doanh và Luật, Đại học Curtin (Australia); Tiến sĩ Phạm Thu Phương - Phó Giáo sư Tài chính tại Đại học Curtin (Australia), thành viên Ban Điều hành Mạng lưới SHAPE Futures EMCR Australia, đồng Chủ tịch Hội thảo quốc tế về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSEFI); Giáo sư Nguyễn Đức Khương - Nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), Chủ tịch AVSE Global.

z7998840142239-4517b103e4bdbb997e8e1c3d3e6bf05d.jpg
VSEFI 2026 thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ chuyên gia quốc tế và trong nước.

Về phía Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), hội thảo có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường; cùng các Phó Hiệu trưởng gồm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định; Tiến sĩ Trần Anh Hào và Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận.

Ngoài ra, hội thảo còn thu hút sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ khoảng 40 trường đại học và viện nghiên cứu ở Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Canada, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Bỉ, Nga, Mauritius... Các đại biểu cùng tham gia nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn học thuật sôi động, thu hút nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ niềm vui khi VSEFI 2026 tiếp tục được đồng tổ chức với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), cùng sự phối hợp của Đại học Curtin (Australia), Trường Đại học HEC Montréal (Canada) và Đại học Paris-Saclay (Cộng hòa Pháp). Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp hội thảo được tổ chức tại Việt Nam.

Theo thầy Định, sau 5 năm hình thành và phát triển, VSEFI đã trở thành diễn đàn học thuật sôi động, quy tụ các học giả, nghiên cứu sinh và học viên đến từ nhiều quốc gia nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và thảo luận những vấn đề mới trong lĩnh vực khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo. Hội thảo cũng mở ra cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam tăng cường hợp tác với cộng đồng nghiên cứu quốc tế, góp phần mở rộng và củng cố mạng lưới học thuật toàn cầu.

img-1772.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo.

Đặc biệt, VSEFI 2026 còn có sự tham gia của hai diễn giả chính là những chuyên gia hàng đầu thế giới gồm Giáo sư Lin William Cong đến từ Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Giáo sư Reinhold Kesler đến từ KU Leuven (Bỉ). Theo Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, những chia sẻ và kết quả nghiên cứu của các diễn giả sẽ truyền cảm hứng, đồng thời làm phong phú thêm các phiên thảo luận của hội thảo.

"Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ tận dụng tối đa diễn đàn này để kết nối, hình thành các ý tưởng mới, thúc đẩy hợp tác và cùng đóng góp vào sự phát triển của tri thức trong lĩnh vực khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu. Tôi hy vọng VSEFI 2026 sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình thúc đẩy cộng đồng nghiên cứu học thuật xuất sắc và đổi mới sáng tạo", Phó Giáo sư Nguyễn Văn Định nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Giáo sư Vanessa Chang - Phó Trưởng khoa Kinh doanh và Luật, Đại học Curtin (Australia) khẳng định, đây là diễn đàn học thuật quốc tế có ý nghĩa quan trọng, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trẻ cùng trao đổi về những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Cô Vanessa đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đồng tổ chức, gồm Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Đại học Curtin, Trường Đại học HEC Montréal (Canada) và Đại học Paris-Saclay (Pháp). Theo đó, sự đồng hành của các đối tác quốc tế đã góp phần tạo nên một diễn đàn học thuật có sức lan tỏa, vượt ra ngoài phạm vi của từng quốc gia để hướng tới các giá trị toàn cầu.

z7998840157580-a8c6e36e66db368f3d5600a63dcad239.jpg
Giáo sư Vanessa Chang - Phó Trưởng khoa Kinh doanh và Luật, Đại học Curtin (Australia) phát biểu trực tuyến tại hội thảo.

Bên cạnh đó, Giáo sư Vanessa cũng ghi nhận những đóng góp của ban tổ chức, hội đồng khoa học và các đối tác trong quá trình chuẩn bị hội thảo. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên được xem là yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng chuyên môn cũng như sự phát triển bền vững của VSEFI trong suốt 5 năm qua.

Theo cô Vanessa, VSEFI không chỉ là nơi công bố các kết quả nghiên cứu mới mà còn tạo không gian để các học giả, nghiên cứu sinh và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ ý tưởng và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu. Thông qua đó, hội thảo góp phần tăng cường kết nối giữa giới học thuật với khu vực doanh nghiệp, hướng tới đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Đặc biệt, diễn đàn còn mở ra cơ hội để các nhà khoa học thiết lập những mối quan hệ hợp tác mới, mở rộng mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Theo đó, trong bối cảnh giáo dục và nghiên cứu ngày càng mang tính toàn cầu, sự phát triển là không thể thiếu các mạng lưới hợp tác quốc tế và những diễn đàn kết nối như VSEFI. Các chủ đề của VSEFI 2026 đều bám sát những xu hướng phát triển hiện nay như khởi nghiệp tại những nền kinh tế mới nổi, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tài chính bền vững, tài chính xanh, công nghệ tài chính (Fintech) và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây không chỉ là những vấn đề mang tính học thuật mà còn có ý nghĩa thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như phát triển bền vững, chuyển đổi số và bảo đảm tính bao trùm trong quá trình ứng dụng công nghệ, Giáo sư Vanessa Chang đã nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận liên ngành và hợp tác quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của VSEFI trong suốt hai ngày diễn ra hội thảo.

Đáng chú ý, hội thảo năm nay quy tụ nhiều diễn giả quốc tế uy tín, trong đó có các giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và đổi mới sáng tạo. Những nghiên cứu và chia sẻ của các chuyên gia sẽ góp phần lan tỏa các tri thức mới, đồng thời thúc đẩy việc chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói, giá trị lớn nhất của VSEFI không chỉ nằm ở các báo cáo khoa học được trình bày mà còn ở những kết nối và dự án hợp tác được hình thành, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên phạm vi quốc tế.

Chính vì vậy, việc đồng hành cùng VSEFI của Đại học Curtin trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển các nghiên cứu có tác động thực tiễn và tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Nền tảng để xây dựng quốc gia phát triển bền vững và thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu

Chia sẻ tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương - Nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), Chủ tịch AVSE Global, đồng tổ chức hội thảo cho rằng, VSEFI lần thứ V tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa giới học thuật, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Thông qua diễn đàn này, các bên có cơ hội tăng cường hợp tác, chia sẻ tri thức và đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Theo thầy Khương, nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo được cấu thành từ ba trụ cột cốt lõi gồm đổi mới sáng tạo (Innovation), khởi nghiệp (Entrepreneurship) và tài chính (Finance). Trong đó, đổi mới sáng tạo tạo ra các ý tưởng và giải pháp mới; khởi nghiệp chuyển hóa những ý tưởng đó thành giá trị thương mại và ứng dụng thực tiễn; còn tài chính là nguồn lực quan trọng để nuôi dưỡng, thúc đẩy và mở rộng quy mô của cả hai lĩnh vực. Sự gắn kết chặt chẽ giữa ba yếu tố này chính là nền tảng để một quốc gia tạo dựng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

z7998840166715-30b6cc492ff1eca767f703593f43ef3e-2432.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương - Nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), Chủ tịch AVSE Global.

Đáng chú ý, VSEFI 2026 còn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thầy Khương cho rằng, cần hội tụ nhiều điều kiện tiên quyết, trong đó có việc tăng cường liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách; xây dựng quyết tâm đổi mới từ tất cả các bên liên quan; đồng thời tích hợp tài chính vào quá trình phát triển doanh nghiệp và công nghệ.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, Giáo sư Nguyễn Đức Khương đánh giá, VSEFI đã và đang từng bước xây dựng được mạng lưới hợp tác học thuật rộng khắp, thu hút đông đảo học giả, chuyên gia trong và ngoài nước đồng hành; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế uy tín.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, thầy Khương cho biết, ban tổ chức hội thảo đặt mục tiêu nâng tầm ảnh hưởng của VSEFI theo hai hướng. Một là, mở rộng phạm vi kết nối, không chỉ dừng ở các thảo luận học thuật mà còn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Hai là, đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần tham mưu và hỗ trợ xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.

“Dấu mốc 5 năm không chỉ là dịp để ban tổ chức nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới cho VSEFI, hướng tới việc không ngừng đổi mới mô hình tổ chức, tăng cường giá trị thực tiễn của các nghiên cứu và mở rộng các liên minh hợp tác chiến lược trong nước và quốc tế”, thầy Khương nói.

Đẩy mạnh những nghiên cứu có giá trị ứng dụng và tác động thực tiễn

Cùng chia sẻ tại hội thảo, Tiến sĩ Phạm Thu Phương - Phó Giáo sư Tài chính tại Đại học Curtin (Australia), thành viên Ban Điều hành Mạng lưới SHAPE Futures EMCR Australia cho rằng, cột mốc 5 năm của VSEFI không chỉ đánh dấu một kỳ hội thảo thường niên, mà còn phản ánh sự trưởng thành của một cộng đồng nghiên cứu đa ngành, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu thúc đẩy các nghiên cứu có giá trị ứng dụng và tác động mạnh mẽ đến thực tiễn.

Theo cô Phương, VSEFI 2026 tự hào khi có sự tham gia của nhiều học giả hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính và đổi mới sáng tạo, đến từ những cơ sở giáo dục đào tạo nổi tiếng thế giới. Dù không thể tham dự trực tiếp do thay đổi lịch trình, nhiều chuyên gia vẫn đồng hành với hội thảo thông qua hình thức trực tuyến, góp phần mang đến những trao đổi học thuật chuyên sâu và đầy giá trị.

z7998840138747-243dadc63795cfa6e4b825aa4eb11eac.jpg
Tiến sĩ Phạm Thu Phương - Phó Giáo sư Tài chính tại Đại học Curtin (Australia), thành viên Ban Điều hành Mạng lưới SHAPE Futures EMCR Australia chia sẻ tại hội thảo.

Cô Phương thông tin, VSEFI lần thứ V đã tiếp tục khẳng định uy tín trên trường quốc tế khi thu hút hơn 100 bài nghiên cứu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham gia của đại diện hơn 140 học viện, trường đại học. Hội thảo tổ chức 49 báo cáo khoa học trong 40 phiên thảo luận song song, cùng hai bài phát biểu chính (keynote) và hai phiên thảo luận chuyên đề.

Một điểm nhấn của hội thảo năm nay là các hoạt động hỗ trợ đội ngũ nhà khoa học trẻ và nghiên cứu sinh thông qua hai phiên học thuật chuyên biệt gồm Research Mentoring Session – chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng công bố quốc tế trong lĩnh vực tài chính, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; và phiên học thuật Early-Stage Research Session – diễn đàn để học viên cao học và nghiên cứu sinh nhận góp ý, phản biện trực tiếp từ các chuyên gia nhằm hoàn thiện hướng nghiên cứu.

Đại diện ban tổ chức hội thảo, Tiến sĩ Phạm Thu Phương cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đối tác, nhà tài trợ, các thành viên ban tổ chức cùng toàn thể đại biểu đã đồng hành, góp phần tạo nên thành công của hội thảo thông qua cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

img-1895-1.jpg
Đại diện Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tặng hoa chúc mừng ban tổ chức VSEFI 2026.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, ban tổ chức hội thảo kỳ vọng VSEFI 2026 sẽ tiếp tục trở thành diễn đàn khơi nguồn những ý tưởng mới, thúc đẩy các trao đổi học thuật chất lượng và tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế trong thời gian tới.

Tường San