Ông Lê Mạnh Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

15/05/2015 22:05
Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Lê Mạnh Hà sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông là con trai của Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 656/QĐ-TTg ngày 15/5 bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày 15/5.

từ ngày 15/5/2015, ông Lê Mạnh Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
từ ngày 15/5/2015, ông Lê Mạnh Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Lê Mạnh Hà sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Thừa Thiên – Huế; trình độ Tiến sĩ Viễn thông.

Ông Hà từng có thời gian dài phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam; sau đó làm việc tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam; rồi làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 10/2001 đến năm 2004, ông Lê Mạnh Hà chuyển công tác vào TP.HCM, lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

Từ tháng 11/2004 đến 4/2008, ông Hà giữ chức vụ Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông TP.HCM. Từ tháng 5/2008, ông tiếp tục làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; rồi Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Mạnh Hà được nhiều người biết đến vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng lẫy lừng. Ông chính là con trai Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thời gian công tác tại TP.HCM, ông Hà cũng được nhiều người dân quý mến vì có những phát biểu rất thẳng thắn.

Ngọc Quang