Chiều ngày 15/7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; đại diện chính quyền địa phương; các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước là đối tác hợp tác của Học viện.
Về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam có Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc; đại diện các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, giảng viên đang công tác, giảng dạy và nghiên cứu tại Học viện.
Tại Hội nghị, ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo đó, tại Quyết định số 2025/QĐ-BNNMT, ngày 28/5/2026, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (do Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 bổ nhiệm) được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tại Quyết định số 2021/QĐ-BNNMT, ban hành ngày 28/5/2026 và Quyết định số 2015/QĐ-BNNMT, ban hành ngày 28/5/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (do Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 bổ nhiệm) giữ chức Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm tính từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Các quyết định trên của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Bốn nhiệm vụ trọng tâm để nâng tầm Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, việc đồng thời kiện toàn các chức danh thuộc diện Bộ quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện thể hiện sự thống nhất, đồng bộ trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị đại học, phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ và tạo nền tảng để Học viện phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Thứ trưởng đánh giá cao đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm, khẳng định đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao. Việc bổ nhiệm không chỉ là sự ghi nhận quá trình cống hiến của mỗi cá nhân mà còn là sự giao phó trọng trách trong xây dựng Học viện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước.
Đánh giá cao những thành tựu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng cho biết Học viện là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia với gần 70 năm xây dựng và phát triển, đồng thời là một trong những trung tâm lớn của cả nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Trải qua chặng đường phát triển, Học viện đã đào tạo hàng chục vạn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học và chuyên gia trưởng thành từ Học viện đã và đang có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành và đất nước.
Theo Thứ trưởng, những thành tựu đó đã khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của Học viện trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Tuy nhiên, truyền thống vẻ vang chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành động lực để tiếp tục đổi mới và phát triển.
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với quá trình chuyển đổi của ngành nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp, phát triển xanh, tuần hoàn và bền vững, Học viện cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở đào tạo hàng đầu, hướng tới trở thành đại học nghiên cứu hiện đại có năng lực cạnh tranh quốc tế. Thành tựu của Học viện phải được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, mức độ quốc tế hóa và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành và đất nước.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Thứ trưởng đề nghị Học viện tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục đổi mới tư duy phát triển và nâng cao chất lượng quản trị đại học, hoàn thiện chiến lược phát triển theo hướng lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, hội nhập quốc tế làm định hướng.
Cùng với đó, Học viện cần đổi mới toàn diện công tác đào tạo, xây dựng chương trình gắn với nhu cầu thực tiễn, đẩy mạnh đào tạo liên ngành, tích hợp trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và chuyển đổi số nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tư duy toàn cầu và năng lực đổi mới sáng tạo.
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột của Học viện, tập trung giải quyết những vấn đề lớn của ngành, tạo ra các công nghệ và sản phẩm có giá trị ứng dụng, thương mại hóa cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Và, Học viện cần đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế, phát huy vai trò cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất, mở rộng hội nhập, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp vừa là đối tác, vừa là động lực thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.
Phát huy sức mạnh tập thể, hướng tới những mục tiêu mới
Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam bày tỏ vinh dự khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tập thể Học viện tin tưởng giao trọng trách. Cô Lan khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Học viện phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, trong bối cảnh đất nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam với vai trò là trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục tiên phong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, hiệu quả và hội nhập.
Đồng thời, Học viện sẽ kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác quốc tế; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn. Theo cô, giá trị của một trường đại học không chỉ được đo bằng quy mô hay thứ hạng mà còn bằng chất lượng người học, những tri thức được tạo ra và những đóng góp thiết thực cho đất nước.
Ngoài ra, Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh con người là tài sản quý giá nhất làm nên truyền thống gần 70 năm của Học viện. Trong thời gian tới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học thuật dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và đổi mới sáng tạo, nơi mọi sự cống hiến được ghi nhận, mọi ý tưởng được khuyến khích và mỗi cán bộ, giảng viên có điều kiện phát huy tối đa năng lực, góp phần đưa Học viện phát triển bền vững.