Băn khoăn về chỉ tiêu, giảng viên mở ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Học viện Hàng không Việt Nam lý giải

16/07/2026 06:24
Mạnh Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, số lượng chỉ tiêu một số ngành mới mở của Học viện Hàng không Việt Nam nhiều hơn số lượng dự kiến trong hồ sơ mở ngành.

Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhu cầu tìm hiểu ngành học và chương trình đào tạo của thí sinh và phụ huynh gia tăng rõ rệt. Năm nay, nhiều trường đại học cũng mở thêm các ngành học, chương trình đào tạo mới để bắt kịp xu hướng của thị trường, trong đó có Học viện Hàng không Việt Nam.

Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển 6.832 chỉ tiêu cho 18 ngành, 44 chuyên ngành đào tạo, tăng 2.207 chỉ tiêu so với năm 2025. Trường mở thêm 5 ngành đào tạo mới gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc (mã ngành 7220204), Ngôn ngữ Hàn Quốc (mã ngành 7220210), Công nghệ tài chính (mã ngành 7340205), Kinh tế số (mã ngành 7310109), Kiến trúc cảnh quan (mã ngành 7580102). Tuy nhiên trong hồ sơ mở ngành có một số thông tin chưa rõ.

Để có thêm thông tin khách quan nhằm giải đáp cho thí sinh và độc giả quan tâm tới các ngành học mở mới này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ và gửi một số câu hỏi tới Học viện Hàng không Việt Nam. Sau đó, nhà trường đã có văn bản phản hồi Tạp chí về các nội dung liên quan.

hv-hang-khong-ts-26.jpg
Năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam mở thêm 5 ngành đào tạo mới gồm: Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Kiến trúc cảnh quan, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình

Chênh lệch giữa chỉ tiêu tuyển sinh trong hồ sơ đề án mở ngành và thông báo tuyển sinh

Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ sơ đề án mở ngành của các ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Công nghệ tài chính và Kinh tế số được công khai trên website nhà trường và đối chiếu với các quy định hiện hành cho thấy nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, số chỉ tiêu dự kiến trong đề án mở ngành đào tạo các ngành trên có sự chênh lệch so với chỉ tiêu trong thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của nhà trường.

Cụ thể, theo đề án mở ngành đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tuyển sinh tổng cộng 396 sinh viên trong 3 năm đầu tiên, trong đó năm 2026 dự kiến tuyển 120 sinh viên. Tuy nhiên, theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, nhà trường thông báo tuyển 180 chỉ tiêu (tăng 60 chỉ tiêu so với dự kiến).

Đối với ngành Công nghệ tài chính, theo hồ sơ đề án mở ngành, năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tuyển 120 chỉ tiêu, tăng lên 180 chỉ tiêu năm 2027 và 240 chỉ tiêu năm 2028. Tổng quy mô tuyển sinh trong 3 năm đầu là 540 sinh viên. Dù vậy, đối chiếu với thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, trường thông báo tuyển 300 chỉ tiêu ngành Công nghệ tài chính (tăng 180 chỉ tiêu so với dự kiến).

Nhà trường cũng dự kiến tuyển sinh 420 sinh viên ngành Kinh tế số trong 3 năm đầu, theo hồ sơ đề án mở ngành đào tạo. Trong đó, nhà trường dự kiến tuyển 60 sinh viên năm đầu tiên. Năm thứ hai, chỉ tiêu tăng lên 120; năm thứ ba, tăng lên thành 240 chỉ tiêu. Dù vậy, ngay trong năm tuyển sinh đầu tiên (năm 2026), nhà trường thông báo tuyển 180 chỉ tiêu (gấp 3 lần so với dự kiến trong hồ sơ đề án mở ngành).​

hvhk-anh-chuan.jpg
Chỉ tiêu tuyển sinh theo hồ sơ đề án mở ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Học viện Hàng không Việt Nam có sự chênh lệch.

Ngoài ra, Học viện Hàng không Việt Nam có 3 đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành Công nghệ tài chính. Trong đó có 1 đề tài cấp trường đã được nghiệm thu Đạt từ ngày 7/1/2019 và 1 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu Đạt ngày 24/3/2026.

Còn đề tài “Tác động của dòng vốn quốc tế gián tiếp đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng ASEAN” (đề tài cấp tỉnh/thành phố) do Tiến sĩ Lữ Hữu Chí làm chủ nhiệm đề tài chưa có kết quả nghiệm thu.

Đề tài “Tác động của dòng vốn quốc tế gián tiếp đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng ASEAN” do Tiến sĩ Lữ Hữu Chí làm chủ nhiệm đề tài chưa được đề cập về kết quả nghiệm thu. Ảnh chụp màn hình.

Đề tài “Tác động của dòng vốn quốc tế gián tiếp đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng ASEAN” do Tiến sĩ Lữ Hữu Chí làm chủ nhiệm đề tài chưa được đề cập về kết quả nghiệm thu. Ảnh chụp màn hình.

​Trong văn bản trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, chỉ tiêu trong đề án mở ngành là chỉ tiêu dự kiến tại thời điểm xây dựng hồ sơ, phục vụ công tác thẩm định mở ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xác định quy mô tuyển sinh được học viện thực hiện trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, tham khảo các báo cáo dự báo thị trường lao động, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của từng lĩnh vực và ý kiến từ mạng lưới doanh nghiệp đối tác của học viện. Đây là căn cứ để Học viện điều chỉnh quy mô tuyển sinh phù hợp với nhu cầu thực tế và năng lực đào tạo.

Sau khi các ngành được phép tuyển sinh, Học viện tiếp tục rà soát tổng thể năng lực đào tạo, nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các lĩnh vực liên quan, đồng thời cập nhật đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng. Trên cơ sở đó, Học viện xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2026 với chỉ tiêu phù hợp với năng lực đào tạo thực tế và đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các ngành Công nghệ tài chính, Kinh tế số và Ngôn ngữ Hàn Quốc, việc điều chỉnh chỉ tiêu xuất phát từ nhu cầu nhân lực ngày càng lớn trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, sự phát triển của kinh tế số, tài chính số, thương mại điện tử cũng như xu hướng mở rộng đầu tư và hợp tác của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Học viện xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng của các ngành đào tạo đã được kê khai đầy đủ trên Hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thẩm định. Việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh chỉ được hệ thống ghi nhận khi cơ sở đào tạo đáp ứng đầy đủ các điều kiện tương ứng theo quy định.

Đội ngũ giảng viên của các ngành mở mới gồm giảng viên cơ hữu đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời có sự tham gia của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, chuyên gia, nhà quản lý đến từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học đối tác nhằm tăng cường tính thực tiễn của chương trình đào tạo. Toàn bộ đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được kê khai trên Hệ thống HEMIS.

Một giảng viên trình độ tiến sĩ bị ghi nhầm thành thạc sĩ

Theo đề án mở ngành đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam cho thấy, danh sách giảng viên đứng ngành và đảm bảo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có 1 giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ ngành Giảng dạy tiếng Hàn như một ngoại ngữ, được giao chủ trì, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Giảng viên chủ trì giảng dạy chương trình còn lại có trình độ tiến sĩ ngành Văn học Hàn Quốc.

giang-vien.png

Ngoài ra, danh sách đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có 5 giảng viên đều có học vị thạc sĩ công tác tại học viện.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của Học viện Hàng không Việt Nam đều có học vị thạc sĩ. Ảnh chụp màn hình

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc của Học viện Hàng không Việt Nam đều có học vị thạc sĩ. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Khoản 1, 2, Điều 4, Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nêu rõ, điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học yêu cầu cơ sở giáo dục cần có ít nhất 1 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Có ít nhất 5 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp để chủ trì giảng dạy chương trình (tính cả tiến sĩ ngành phù hợp), trong đó mỗi thành phần của chương trình đào tạo phải có giảng viên với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy. Riêng đối với các ngành đào tạo giáo viên tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, ngành đào tạo Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, ngành đào tạo Thể dục, thể thao (theo quy định tại Danh mục thống kê ngành đào tạo), ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Nghệ thuật, phải bảo đảm tối thiểu có 03 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp.

Trả lời câu hỏi của Tạp chí về việc vì sao đội ngũ giảng viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc chỉ có 2 tiến sĩ, nhưng trường vẫn đủ điều kiện mở ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, trong hồ sơ công khai tại thời điểm công bố đề án mở ngành (ngày 20/5/2026), ngoài 2 tiến sĩ là Trần Nguyễn Nguyên Hân và Kim Young Dae, học viện còn có giảng viên Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh ngày 04/02/1995) ký hợp đồng giảng viên cơ hữu với học viện từ tháng 3 năm 2026, nhưng chưa cập nhật vào dữ liệu Đề án mở ngành đào tạo. Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc) đã cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tiến sĩ cho giảng viên Nguyễn Thị Thanh Thảo, ký ngày 30 tháng 11 năm 2025.

Tiến sĩ Lê Thị Bé Oanh (sinh ngày 30/5/1994) là tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc đã hoàn tất thủ tục tuyển dụng từ tháng 5 năm 2026, bắt đầu chính thức là giảng viên cơ hữu của Học viện từ ngày 01/8/2026.

Tiến sĩ Lee Keum Hee (hộ chiếu M925J0096), ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (tốt nghiệp năm 2024) đã xong thủ tục tuyển dụng vào học viện (tháng 5/2026), hiện đang hoàn tất hồ sơ Giấy phép lao động cho giảng viên là người nước ngoài để chính thức ký hợp đồng làm việc tại Học viện từ tháng 8/2026.

Tiến sĩ Lim Si Youn (sinh ngày 03/7/1970) trong hồ sơ công khai ban đầu được ghi nhầm là Thạc sĩ Lim Si Yeon (số thứ tự 4, Bảng 13). Thầy Lim Si Youn đã ký hợp đồng làm việc chính thức tại học viện từ tháng 4/2026, giảng viên đã nộp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiến sĩ.

Như vậy nhà trường đã đáp ứng đủ điều kiện có ít nhất 3 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp để chủ trì giảng dạy chương trình (tính cả tiến sĩ ngành phù hợp), trong đó mỗi thành phần của chương trình đào tạo phải có giảng viên với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy (trường hợp đối với ngành Ngôn ngữ).

Học viện Hàng không Việt Nam cung cấp minh chứng giảng viên có trình độ tiến sĩ của ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc. Ảnh: NTCC
Học viện Hàng không Việt Nam cung cấp minh chứng giảng viên có trình độ tiến sĩ của ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, nhiều giảng viên khác của học viện cũng đang hoàn thành và chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Hàn Quốc. Cụ thể, nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Vân (1989) dự kiến bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc vào tháng 3/2027; nghiên cứu sinh Phan Huỳnh Minh Tú (1992) dự kiến bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc vào tháng 6/2027.

Học viện Hàng không Việt Nam luôn cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo; cam kết với người học, xã hội về chất lượng đào tạo. Học viện luôn có kế hoạch đảm bảo các điều kiện và chất lượng đào tạo cho tất cả các ngành tại nhà trường.

Đề án mở ngành không hiển thị do lỗi kỹ thuật trong quá trình liên kết dữ liệu

Ngày 1/7/2026, khi truy cập vào mục Hồ sơ mở ngành trên website nhà trường, phóng viên chỉ tìm thấy Đề án mở ngành đào tạo của các ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Công nghệ tài chính, Kinh tế số. Đối với các ngành Kiến trúc cảnh quan và Ngôn ngữ Trung Quốc, phóng viên truy cập vào Đề án mở ngành đào tạo, thì giao diện hiện lên “Tệp nằm trong thùng rác của chủ sở hữu”.

Theo Khoản 5, Điều 14 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 9/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nêu cơ sở đào tạo phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo các nội dung như: Quyết định mở ngành đào tạo; những nội dung cơ bản của đề án mở ngành đào tạo đã được phê duyệt, bao gồm: chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra và đề cương chương trình đào tạo; danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình đào tạo; danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; dự kiến kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trong 05 năm đầu tuyển sinh; địa điểm đào tạo và danh sách các địa điểm thực hành, thực tập;...

Trong văn bản phúc đáp của Học viện Hàng không Việt Nam nêu, nhà trường luôn thực hiện việc công khai hồ sơ mở ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Kiến trúc cảnh quan, việc xuất hiện thông báo "Tệp nằm trong thùng rác của chủ sở hữu" khi truy cập trên website là do lỗi kỹ thuật trong quá trình liên kết dữ liệu, không phải học viện chưa thực hiện công khai hồ sơ.

Ngay sau khi ghi nhận phản ánh, học viện đã rà soát và cập nhật lại các đường dẫn để bảo đảm người học, phụ huynh và các cơ quan báo chí có thể truy cập đầy đủ các thông tin theo quy định.

Ngoài ra, hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Kiến trúc cảnh quan được mở trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, thư viện, học liệu và hệ thống phòng học, phòng thực hành phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. Toàn bộ đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng của các ngành đào tạo đã được kê khai đầy đủ trên Hệ thống HEMIS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, năm 2026 Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tuyển sinh 60 chỉ tiêu ngành Kiến trúc cảnh quan và 415 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Trung, theo đề án mở ngành đào tạo. Dù vậy, trong thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, số lượng chỉ tiêu của cả 2 ngành này đều tăng, cụ thể là: 123 và 480 chỉ tiêu.

Trả lời về câu hỏi về việc nhà trường có cam kết chuẩn đầu ra, cơ hội việc làm đối với sinh viên học 5 ngành mở mới này như thế nào sau khi tốt nghiệp, Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, việc cam kết 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp là không thực tế, bởi kết quả nghề nghiệp còn phụ thuộc vào năng lực, sự nỗ lực và quá trình rèn luyện của mỗi sinh viên.

Tuy nhiên, học viện cam kết xây dựng chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra rõ ràng, bám sát yêu cầu của thị trường lao động; tăng cường thực hành, thực tập; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời hỗ trợ kết nối tuyển dụng thông qua mạng lưới đối tác và các hoạt động Ngày hội việc làm được tổ chức thường xuyên.

Các ngành đào tạo mới đều được xây dựng trên cơ sở khảo sát xu hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực của các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như chuyển đổi số, tài chính số, kinh tế số, ngoại ngữ và phát triển đô thị. Học viện kỳ vọng sẽ đào tạo nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng tốt với yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển sinh theo các phương thức sau:

Xét tuyển bằng điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Xét tuyển bằng học bạ 3 năm trung học phổ thông;

Xét tuyển kết quả bằng kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;

Xét tuyển bằng Chứng chỉ tuyển sinh quốc tế SAT/ACT/IB;

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Về ngưỡng đầu vào, các ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Công nghệ tài chính, Kinh tế số và Ngôn ngữ Trung Quốc đều quy định thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 16/30 điểm mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển Trong khi đó, ngành Kiến trúc cảnh quan quy định ngưỡng đầu vào là 15 điểm.

Mạnh Dũng