GDVN- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông phải thường xuyên rà soát tình hình sức khỏe 100% học sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
GDVN- Địa phương cần đặt ra các tình huống về mưa bão, yếu tố dịch tễ để có biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên coi thi.
GDVN- “Để đảm bảo kỳ thi đạt 2 mục tiêu là an toàn và chất lượng, tỉnh cần tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị, lên phương án cho một số tình huống có thể xảy ra”.
GDVN- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...được đánh giá là một trong những kỳ thi nhiều áp lực, khó khăn nhất cho học sinh.
(GDVN) - Với đề minh họa môn Ngữ Văn, học sinh cần chú trọng học các bài có trong chương trình tinh giản của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đề thi có độ phân hóa không cao.
(GDVN) - Đề thi tổ hợp khoa hoc xã hội được đánh giá ở mức độ nhận biết và thông hiểu với nội dung rõ ràng, không lắt léo. Do đó, nếu ôn tập kỹ lưỡng sẽ đạt điểm cao.
(GDVN) - Năm nay Bộ có chủ trương ngay sau khi có phổ điểm các môn thi thì sẽ đối sánh với học bạ điện tử để thấy chất lượng thực với chất lượng quá trình.
(GDVN) - Ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tại phiên họp Chính phủ ngày 5/5/2020.
(GDVN) - “Năm nay chất lượng học tập sẽ có sự chênh lệch nhau giữa các vùng miền. Vì thế chúng tôi mong Bộ sẽ sớm công bố đề minh họa và đề thi phải đảm bảo công bằng".
(GDVN) - Giáo sư Trần Hồng Quân lý giải, các trường phổ thông khác nhau, các địa phương khác nhau, các thầy cô khác nhau khiến việc đánh giá cũng không giống nhau.
(GDVN) - Đó là khẳng định của Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam với phóng viên Giáo dục Việt Nam.
(GDVN) - Xét về mọi khía cạnh, việc thay đổi phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay là hoàn toàn hợp lí và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
(GDVN) - Đối với các trường top trên, trường năng khiếu thì độ phân hóa ở kỳ thi tốt nghiệp không đáp ứng được do đó các trường cần phải có bài thi trung khảo riêng.
(GDVN) - Tinh giảm không có nghĩa là cắt xén chương trình, có thể hiểu trước kia học quá rườm rà, trùng lặp, sau tinh giảm thì tổng kiến thức không thay đổi quá nhiều.
(GDVN) - Việc tách học sinh lớp 12 ra thành 2 lớp thì nói thật là ban giám hiệu chúng tôi không thể giãn được, vì giáo viên thuộc biên chế của trường không đủ để dạy.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực sớm công bố đề thi minh hoạ, chậm nhất vào nửa đầu tháng 5/2020 để học sinh, giáo viên định hướng trong dạy học, ôn tập.
(GDVN) - Ngày 27/4, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam gửi tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ văn bản góp ý về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2020.
(GDVN) - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu.
(GDVN) - Có nhiều trường đại học sẽ căn cứ vào điểm kỳ thi tốt nghiệp để tuyến sinh. Vậy thí sinh tự do có được tham gia kỳ thi này để xét tuyển đại học hay không?
(GDVN) - Theo ông Mai Văn Trinh: “Bản chất kỳ thi là để đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình do đó độ khó điều chỉnh phù hợp với mục tiêu để xét tốt nghiệp”.
(GDVN) - Thông tin về kì thi tốt nghiệp phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo cứ rối tung rối mù, nay kiểu này mai lại đổi khác khiến giáo viên, học sinh hụt hơi.
(GDVN) - Năm nay sẽ không có quá nhiều trường tổ chức thi, không có nhiều cuộc thi diễn ra trong nhiều đợt nên không thể lặp lại tình trạng tập trung quá đông thí sinh.