(GDVN) - Mặc dù Trung Quốc đã rút tàu khỏi khu vực bãi cạn Scabrough của Philippines, nhưng đó chỉ là động thái tạm thời và hoàn toàn không có chuyện Bắc Kinh từ bỏ tham vọng chiếm đoạt bãi cạn này.
(GDVN) - Tàu hải quân BRP Greogorio del Pilar của Philippines đã quay trở lại vùng biển gần bãi cạn Scarborough tham gia cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày, từ 27/6 đến 2/7 với Hải quân Mỹ dẫn đầu bởi tàu khu trục tên lửa US Fitzgerald.
(GDVN) - Một số lượng không xác định các tàu chiến, máy bay, thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận chung với Philiippines. Phía Manila sẽ điều động cả hải quân, thủy quân lục chiến và Cảnh sát biển tham gia.
(GDVN) - "Điều này sẽ thiết lập một tiền lệ nguy hiểm có thể thay đổi tình trạng hiện tại trong khu vực tranh chấp. Một sự thay đổi hiện trạng có thể làm phức tạp thêm vấn đề tranh chấp vốn đã rất phức tạp ở Biển Đông."
(GDVN) - Chỉ cần một vài tuần nữa là các cấu trúc công sự mới của Bắc Kinh sẽ nổi lên trên bãi cạn Scarborough của Philippines với lá cờ 5 sao Trung Quốc.
(GDVN) - Hạm đội Nam Hải sẽ thực hiện các bài huấn luyện tác chiến tấn công, phòng thủ, đảm bảo liên lạc, chi viện hỗ trợ trong tác chiến trên biển ở khu vực Scarborough.
(GDVN) - Việc chiếm đóng bãi cạn Scaborough là vô cùng quan trọng trong việc tìm cách “hiện thực hóa” bản đồ “lưỡi bò” hay còn gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông.
(GDVN) - Nếu không kiện, Trung Quốc sẽ được đằng chân lân đằng đầu, sau khi xâm chiếm Scarborough sẽ là Bãi Cỏ Rong (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Philippines cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Recto Bank - PV).
(GDVN) - Bắc Kinh đã "khống chế chắc chắn bãi cạn Scarborough" và Manila sẽ không có cách nào thu lại được quyền kiểm soát bãi cạn này từ tay Trung Quốc.
(GDVN) - Trước đó, có thông tin cho rằng Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV của Philippines cũng đã tiến hành những cuộc họp kín với các quan chức Trung Quốc.
(GDVN) - Cảnh sát biển Philippines cho hay, 9 ngư dân Philippines hiện đang mất tích trong khi đang đánh cá gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông mà Philippines và Trung Quốc hiện đang tranh chấp chủ quyền.
(GDVN) - Ngoại trưởng Del Rosario nói rằng ông sẽ công du tới một loạt các nước ASEAN để giải thích lập trường của Philippines trước khi ASEAN tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh thường niên ở Campuchia vào tháng 11 sắp tới
(GDVN) - Thời tiết tại khu vực bãi cạn Scarborough đang rất xấu nên phương án phái tàu ra gỡ bỏ vật cản tàu Trung Quốc cố tình để lại là phương án không khả thi
(GDVN) - Ngày 5/7, Hội nghị nội các Philippines đã tổ chức bí mật và đã đưa ra quyết định về cách thức giải quyết tranh chấp bãi cạn Scarborough với Trung Quốc.
(GDVN) - Trong đấu tranh ngoại giao, nếu đẩy người cao nhất – nguyên thủ quốc gia lộ diện và trực tiếp tuyên bố, phản ứng với nước khác, tức là Philippines đã không để khoảng lùi cần thiết cho mình. Nhất là khi chơi với Trung Quốc, Tổng thống một nước, đại diện cho quốc gia không thể nói đùa, nếu đã “chốt” tức là không còn chuyện gì để đàm phán nữa.
(GDVN) - Lúc này 4 tàu công vụ Trung Quốc kéo đến án ngữ ngay lối vào đầm phá bãi đá Scarborough trong khi 4 chiếc khác cũng đang bám theo tàu MCS -3008.
(GDVN) - Cục trưởng cục Hải dương Trung Quốc khi thị sát Tổng đội Hải giám nước này ra chỉ thị cho lực “lượng tàu Hải giám kiên trì bám Scarborough cho đến thắng lợi cuối cùng”?!
(GDVN) - Ông Lưu Vị Dân còn nói rằng, chính quyền Philippines “nhiều lần xác nhận Scarborough không nằm trong phạm vi lãnh thổ Philippines theo luật pháp nước này”, tuy nhiên ông Dân không nói rõ ai đưa ra thông tin này, ở đâu, bao giờ và bao nhiêu lần
.
(GDVN) - Trung Quốc cũng đã dần dần cảm nhận rõ rệt dường như dư luận quốc tế có vẻ nghiêng về phía Philippines trong sự kiện căng thẳng trên bãi cạn Scarborough khi thừa nhận Philippines là kẻ yếu mặc dù Bắc Kinh đến giờ này vẫn khăng khăng cáo buộc Manila là thủ phạm gây ra căng thẳng.
(GDVN) - Thông tin trên được ông Liu Weimin đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Philippines lên tiếng cho biết tàu công vụ của cả Bắc Kinh và Manila đã rời vùng biển tranh chấp.
(GDVN) - Trung Quốc cần sớm phái tàu chiến ra bãi cạn Scarborough đồng thời xây dựng công trình quân sự và đóng quân tại khu vực này thì đó mới là “chiếm đóng thực tế”. Sau đó, giới chức Trung Quốc sẽ ban hành văn bản pháp luật để tạo ra cái gọi là “khu an toàn” có bán kính 500 đến 600 hải lý lấy tâm từ Scarborough làm “căn cứ” xử phạt tàu thuyền bất cứ nước nào “vi phạm”.
(GDVN) - Trong trường hợp không có tàu tuần tra (Cảnh sát biển) lớn hơn, Philippines có “nguy cơ mất trắng” bãi cạn Scarborough vào tay Trung Quốc trong mùa mưa bão năm nay. “Đây là thách thức lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Chúng tôi không chỉ phải chống chọi với nhiều tàu tuần tra hiện đại cỡ lớn của Trung Quốc trên khu vực bãi Scarborough mà còn phải đối mặt với những cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong những tháng tới”
(GDVN) - Đáng chú ý, tại sao Trung Quốc lại kéo ra Scarborough gần 80 tàu công vụ "đa chức năng", trong đó có những tàu hàng hải được cho rằng tiên tiến nhất Trung Quốc như FLEC 301 và FLEC 303 cũng có mặt tại bãi cạn? Trong khi đó nếu chỉ thực hiện cái gọi là "tuần tra" để ngăn cản, xua đuổi tàu cá Philippines thì Hải giám 75, Hải giám 81 và Ngư chính 310 đã đủ "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"
(GDVN) - Bắc Kinh đã tăng cường kiểm soát tại vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough để đối phó với cái mà Trung Quốc gọi là "hành động khiêu khích" của Philippines.