ĐH Thủ đô Hà Nội tuyển 50 chỉ tiêu ngành Huấn luyện thể thao dù hồ sơ mở ngành dự kiến 30 thí sinh

13/07/2026 06:25
Hải Đường
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2026, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển 50 chỉ tiêu ngành Huấn luyện Thể thao, nhiều hơn số lượng dự kiến trong hồ sơ mở ngành.

Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2026, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển 2.420 chỉ tiêu cho 34 ngành đào tạo, tăng 75 chỉ tiêu so với năm trước.

Đáng chú ý, năm 2026, nhà trường mở thêm 3 ngành đào tạo mới gồm Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (50 chỉ tiêu); Công nghệ sinh học (30 chỉ tiêu); Huấn luyện thể thao (50 chỉ tiêu). Đây đều là những ngành lần đầu xuất hiện trong đề án tuyển sinh của trường.

Lần đầu được đưa vào tuyển sinh, đối chiếu hồ sơ đề án mở ngành Công nghệ sinh học và ngành Huấn luyện Thể thao của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội so với các quy định hiện hành cho thấy nhiều điểm đáng chú ý.

gdvn-truong-dh-thu-do-ha-noi.jpg
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Diệu Dương.

Ngành tuyển vượt, ngành tuyển ít hơn chỉ tiêu so với hồ sơ mở ngành

Theo hồ sơ đề án mở ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội dự kiến tuyển 50 sinh viên/khóa trong 2 năm đầu tiên; từ năm 2028-2030, trường dự kiến tuyển 90 sinh viên/năm. Tuy nhiên, theo đề án tuyển sinh đại học năm 2026, nhà trường thông báo tuyển 30 chỉ tiêu.

Học phí năm học 2026-2027 của ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thuộc khối ngành V với 2.220.000 đồng/tháng, tương đương với 22.200.000 đồng/năm.

anh-chup-man-hinh-2026-07-09-100301.png
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội dự kiến tuyển 50 sinh viên/khóa ngành Công nghệ sinh học trong 2 năm đầu tiên. Ảnh chụp màn hình.

Đối với ngành Huấn luyện Thể thao, theo hồ sơ đề án mở ngành, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội dự kiến tuyển 30 chỉ tiêu trong năm 2026. Từ năm 2027 trở đi, quy mô tuyển sinh sẽ được nâng lên khoảng 50-60 sinh viên mỗi khóa. Dù vậy, trong năm tuyển sinh đầu tiên (năm 2026), nhà trường thông báo tuyển 50 chỉ tiêu. Học phí năm học 2026-2027 của ngành Huấn luyện Thể thao tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thuộc khối ngành I với 1.900.000 đồng/tháng, tương đương với 19.000.000 đồng/năm.

Còn ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, năm 2026, nhà trường thông báo tuyển 50 chỉ tiêu/khóa theo như kế hoạch nêu trong hồ sơ đề án mở ngành. Học phí ngành này thuộc khối ngành VII với 2.020.000 đồng/tháng, tương đương với 20.200.000 đồng/năm.

Khoản 7, Điều 5 Thông tư số 34/2026/TT-BGDĐT ngày 19/4/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Đối với chương trình đào tạo của ngành đào tạo mới mở trình độ đại học, số lượng tuyển sinh năm đầu tiên không vượt quá 30% năng lực đào tạo tối đa của chính ngành đó theo quy định và tổng số lượng tuyển sinh của cơ sở đào tạo không vượt quá năng lực đào tạo.

Hồ sơ đề án mở ngành của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho thấy, ngành Công nghệ sinh học có 1 giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học được giao chủ trì ngành. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy còn có 7 tiến sĩ ngành Sinh học với chuyên môn phù hợp. Các giảng viên còn lại có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ thuộc các lĩnh vực Hóa học, Kỹ thuật môi trường, Vật lý, Toán học, Hóa sinh và Sinh lý học thực vật.

Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có tổng cộng 23 giảng viên, trong đó có 16 giảng viên trình độ tiến sĩ (gồm 2 phó giáo sư).

anh-chup-man-hinh-2026-07-09-110446.png
Danh sách một số giảng viên cơ hữu ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Còn ở ngành Huấn luyện Thể thao, nhà trường có 1 giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học được giao chủ trì ngành. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong chương trình đào tạo ngành Huấn luyện Thể thao có tổng cộng 20 giảng viên, trong đó có 6 giảng viên trình độ tiến sĩ (gồm 1 phó giáo sư). Các giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ thuộc các lĩnh vực Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao, Khoa học Giáo dục, Giáo dục thể chất, Y học, Huấn luyện Thể dục thể thao.

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam có 1 giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam được giao chủ trì, xây dựng ngành. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong chương trình đào tạo ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam có tổng cộng 16 giảng viên, trong đó có 13 giảng viên trình độ tiến sĩ (gồm 2 phó giáo sư). Các giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ thuộc các lĩnh vực Văn học, Lý luận ngôn ngữ, Hán Nôm học, Ngôn ngữ học, Báo chí, Lý luận văn học, Văn học nước ngoài.

Theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 9/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, để mở ngành đào tạo trình độ đại học, cơ sở đào tạo cần có ít nhất 1 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của các ngành khác. Đồng thời, đáp ứng tối thiểu 5 tiến sĩ cơ hữu tham gia chủ trì giảng dạy chương trình.

Theo hồ sơ đề án mở ngành, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có tổng diện tích đất đang sử dụng hơn 20 ha, bao gồm 4 cơ sở đào tạo tại Thành phố Hà Nội. Cụ thể, trụ sở chính tại số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Nghĩa Đô; cơ sở 2 tại xã Sóc Sơn; cơ sở 3 tại phường Ngọc Hà và cơ sở 4 tại xã Thường Tín. Số chỗ ở ký túc xá là 800 chỗ. Trường có 20,75m² diện tích đất/sinh viên và 10m² diện tích sàn/sinh viên. Tổng diện tích sàn xây dựng là 65.785,4m².

Đối với ngành Huấn luyện Thể thao, Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có hệ thống phục vụ chuyên biệt, đặc biệt tại cơ sở 2 và cơ sở 4 với nhà thể chất tiêu chuẩn thi đấu có khán đài, sân điền kinh 400m tiêu chuẩn, cùng nhiều sân tập chuyên môn khác như bóng đá, bóng rổ, quần vợt.

Các đề tài nghiên cứu được kê khai có mức độ liên quan đến ngành học ra sao?

Trong hồ sơ đề án mở ngành, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội liệt kê 22 đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo trình độ cử nhân Công nghệ sinh học. Trong đó có 11 đề tài cấp cơ sở/cấp trường; 1 đề tài cấp thành phố; 8 đề tài cấp Bộ; 1 đề tài thuộc Quỹ Nagao (Nhật Bản); 1 đề tài thuộc Quỹ IFS (Thụy Điển).

Các đề tài nghiên cứu có thể kể đến như: Nghiên cứu đặc điểm và bản chất di truyền của một số giống lúa chất lượng được tạo ra bằng đột biến cảm ứng; Cải tiến đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu bằng tia γ (nguồn Co60); Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh để trồng rau sạch và hoa cây cảnh trong nhà từ vi sinh vật, phân trùn quế và rác thải hữu cơ;...

Đáng chú ý, trong danh mục các đề tài nghiên cứu được sử dụng làm minh chứng trong hồ sơ mở ngành, có 2 đề tài do tác giả Đỗ Hồng Cường chủ trì hiện chưa được nghiệm thu, gồm: "Nghiên cứu xây dựng tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên trung học cơ sở về đánh giá năng lực của học sinh" (đề tài cấp thành phố) và "Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ sinh thái học tập, sáng tạo ở các cấp học trên địa bàn Thành phố Hà Nội" (đề tài cấp cơ sở).

Và đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình Trường thực hành liên cấp (Tiểu học, Trung học cơ sở) theo hướng cung ứng dịch vụ chất lượng giáo dục cao thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội" do tác giả Phan Thị Hồng The chủ trì đã được nghiệm thu.

nckh.jpg
Một số đề tài nghiên cứu khoa học được nêu trong hồ sơ đề án mở ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Đối với ngành Huấn luyện Thể thao, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội liệt kê 8 đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo trình độ cử nhân trong hồ sơ đề án mở ngành. Trong đó có 7 đề tài cấp trường và 1 đề tài cấp thành phố.

Các đề tài nghiên cứu có thể kể đến như: Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Cầu lông đề án Giáo dục thể chất theo nhu cầu người học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn Cầu lông cho nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất C2018 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Nghiên cứu mô hình công viên, vườn hoa gắn với thể dục thể thao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tạo môi trường sinh thái cho thành phố Hà Nội;...

Còn trong hồ sơ đề án mở ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội liệt kê 16 đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành đào tạo trình độ cử nhân. Trong đó có 13 đề tài cấp cơ sở/cấp trường; 1 đề tài cấp thành phố và 2 đề tài cấp Bộ.

Các đề tài nghiên cứu có thể kể đến như: Phân tích thế giới nghệ thuật văn xuôi M.Bulgakov; Nghiên cứu tiểu thuyết Nga nửa đầu thế kỉ XX từ góc độ thể loại; Bạch Đằng Giang trong văn học và lịch sử; Khai thác kết cấu đồng tâm trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở, trung học phổ thông...

Hải Đường